MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người nhà, đồng nghiệp, học trò chúc mừng nhà giáo Lê Thị Dung được trả tự do. Ảnh: Hải Đăng

Cô giáo Lê Thị Dung đã hưởng chế độ hưu trí

QUANG ĐẠI LDO | 13/11/2023 08:44

Sau khi được trả tự do, đến nay cô giáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã nghỉ hưu.

Ngày 13.11, trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên cho biết vừa nhận chế độ hưu trí, với mức hơn 8 triệu đồng/tháng.

Bà Lê Thị Dung cho biết thêm hiện nay sức khỏe tốt, tinh thần ổn định.

Như Lao Động đã thông tin, bà Lê Thị Dung là thạc sĩ, giáo viên môn Lịch sử bậc THPT tại Nghệ An, sau được điều chuyển, bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, có thâm niên hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục.

Quá trình công tác, nhà giáo Lê Thị Dung đạt nhiều thành tích, được nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp yêu quý, tôn trọng. Bà Dung từng là hội thẩm nhân dân của TAND huyện Hưng Nguyên, được TAND tỉnh Nghệ An tặng giấy khen.

Năm 2022, bất ngờ bà Lê Thị Dung bị khởi tố, bắt tạm giam và bị TAND huyện Hưng Nguyên kết án 5 năm tù giam vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo buộc của tòa sơ thẩm, trong giai đoạn 2013 - 2017, bà Lê Thị Dung - Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên đã thanh toán trùng (2 lần) một số nội dung gây thiệt hại ngân sách số tiền gần 45 triệu đồng.

Bản án đã gây nên dư luận rất lớn. Ngày 23.5.2023, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị, đề nghị tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Tháng 6.2023, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án do có kháng nghị nói trên và kháng cáo kêu oan của bà Lê Thị Dung. Tham gia phiên tòa có nhiều luật sư nổi tiếng như Trần Hồng Phúc, Nguyễn Danh Huế... nhận bào chữa miễn phí cho bà Dung.

Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa đưa ra nhiều căn cứ, lập luận cho rằng bà Lê Thị Dung bị oan, đề nghị hủy án sơ thẩm, trả tự do cho thân chủ.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng không oan, đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo”, sửa án sơ thẩm, giảm nhẹ mức hình phạt xuống còn 15 tháng tù đối với bà Lê Thị Dung. Do đã bị tạm giam gần 15 tháng, sau khi tuyên án 15 ngày, bà Lê Thị Dung được trả tự do.

Sau đó, TAND Nghệ An có yêu cầu thẩm phán vụ bà Lê Thị Dung giải trình, rút kinh nghiệm

Về việc có đề nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị bản án phúc thẩm hay không, bà Lê Thị Dung cho biết sẽ quyết định sau khi tham vấn ý kiến các luật sư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn