MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nạn nhân phản ánh sự việc bà Thủy - giáo viên Trường THPT Hàm Nghi gian dối trong môi giới du học khiến họ lâm cảnh "tiền mất, tật mang". Ảnh: Hà Linh.

Cô giáo môi giới du học, nhiều học sinh khốn đốn

TRẦN TUẤN LDO | 26/08/2024 16:13

Tin tưởng cô giáo dạy mình, nhiều học sinh Trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê, Hà Tĩnh) lâm vào cảnh khốn đốn.

Lòng vòng môi giới

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (38 tuổi, trú thôn 4, xã Hà Linh, huyện Hương Khê) bức xúc phản ánh, con trai chị là cháu Thái Nhật Quang vào năm học 2022 - 2023 khi học gần xong lớp 12 Trường THPT Hàm Nghi thì được cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy - dạy môn Hóa học Trường THPT Hàm Nghi môi giới đi làm thực tập sinh ở Nhật Bản.

Sau đó, gia đình đã nộp cọc trước cho cô Thủy 5 triệu đồng. Thi xong tốt nghiệp THPT, Quang đến Công ty Letco Hà Tĩnh - Group (ở Thành phố Hà Tĩnh) theo học tiếng được 2 tháng thì bà Thủy tư vấn chuyển sang đi thực tập sinh ở Đan Mạch thông qua Công Ty TNHH Du học và xuất khẩu lao động Kim Cương tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Bà Thủy đưa ra thông tin hấp dẫn khi đi Đan Mạch như chương trình thực tập sinh 3 năm, chi phí dưới 200 triệu đồng, nếu chuyển đổi visa sẽ được định cư và bảo lãnh gia đình sang. Thời gian học tiếng Anh giao tiếp cơ bản 2 tháng, sau 3 tháng sẽ xuất cảnh, có vấn đề gì bà sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Tin tưởng, gia đình em Quang đã nộp tổng 4 lần với số tiền hơn 74 triệu đồng cho bà Thủy. Sau đó, một lần bà Thủy chuyển lại cho Quang 30 triệu đồng rồi cho số tài khoản của Công ty và hướng dẫn Quang tự chuyển khoản cho công ty để xác nhận đang theo học tại Trung tâm Anh ngữ.

“Sau khi cháu Quang theo học được 9 tháng, phía Công ty yêu cầu quay video về việc đang học tập ở Trường Cao đẳng Việt Trung để gửi ra nước ngoài. Trong khi thực tế cháu không theo học Trường Cao đẳng nào cả.

Thời gian theo học dài hơn so với cam kết ban đầu đã nhiều tháng mà chưa có visa nên gia đình cho rằng có sự gian dối, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên đã gặp cô Thủy yêu cầu trả lời thỏa đáng, trả lại tiền nhưng sau 3 lần gặp bà Thủy đều bất hợp tác, chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm”, chị Yến bức xúc kể.

Chung tình cảnh, em Trần Văn Thành và em Đặng Viết Linh (cùng trú xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) cùng là cựu học sinh Trường THPT Hàm Nghi cũng là nạn nhân của cô Thủy môi giới đi thực tập sinh Nhật Bản.

Gia đình các nạn nhân bức xúc kể lại vụ việc liên quan đến việc môi giới du học của cô Thủy. Ảnh: Trần Tuấn.

Gia đình em Trần Văn Thành đã chuyển cho bà Thủy tổng số tiền 59 triệu đồng, bà Thủy chuyển lại vào tài khoản Thành 20 triệu đồng và hướng dẫn Thành chuyển nộp vào cho Công ty do cô chỉ định nên Thành đã làm theo.

Đặng Viết Linh chuyển cho bà Thủy 60 triệu đồng, sau đó bà Thủy chuyển lại cho Linh 30 triệu đồng rồi hướng dẫn Linh chuyển vào số tài khoản Công ty nên Linh đã làm theo.

“Thấy nhiều điểm bất thường, gian dối, bọn em quyết định dừng học, sau đó nhiều lần liên hệ gặp cô để yêu cầu cô giải quyết nhưng cô chối bỏ trách nhiệm, còn tố lên công an là bọn em đến nhà gây rối. Nay thì cô chặn hết liên lạc với bọn em”, Linh bức xúc kể.

Các nạn nhân cũng đã ra làm việc với Công ty Kim Cương để đòi lại tiền, nhưng Công ty lại bảo về làm việc với bà Thủy.

Bất lực với cô giáo?

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Giáo viên Trường THPT Hàm Nghi - cho biết, việc bà tư vấn du học sau đó có đơn thư của các nạn nhân, bà đã giải trình với nhà trường và với Công an nên có thể khai thác thông tin qua đó.

Ông Trần Trọng Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi - cho biết, cô Nguyễn Thị Bích Thủy là giáo viên dạy Hóa học của trường đã hơn 10 năm nay. Việc vào năm học 2022 - 2023 cô Thủy có tư vấn du học cho một số học sinh là việc làm ngoài của cô, nhà trường không nắm được.

Tuy nhiên, trong tháng 8 này, khi nhận được đơn thư của một số gia đình phản ánh cô Thủy tư vấn du học gian dối, vô trách nhiệm thì nhà trường đã làm việc với cô Thủy.

Trường THPT Hàm Nghi nơi cô Thủy công tác. Ảnh: Trần Tuấn.

Nhà trường cũng đã tích cực hỗ trợ, vận động cô Thủy phối hợp với các gia đình để giải quyết sự việc nhưng đến nay vẫn bế tắc, chưa giải quyết được.

Cũng theo Hiệu trưởng THPT Hàm Nghi, cô Thủy nói rằng cứ để cơ quan chức năng vào cuộc, bản thân sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn