MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Có nên báo hiếu bố mẹ dịp Tết bằng... dịch vụ?

Hoàng Xuyến LDO | 31/01/2022 07:13

Tùy vào quan điểm, mỗi người sẽ có những cách báo hiếu cha mẹ dịp Tết khác nhau, có người chọn dịch vụ, có người muốn tự tay chăm sóc bố mẹ.

Tiện ích và dịch vụ là xu hướng lựa chọn của cuộc sống hiện đại. Hiện nay, nhiều người lựa chọn hình thức báo hiếu bằng dịch vụ thay vì trực tiếp bỏ công sức để chăm sóc bố mẹ. Các hình thức như thuê người chăm sóc bố mẹ, đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão là những biểu hiện tiêu biểu của việc báo hiếu bằng dịch vụ. 

Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến của các bạn trẻ về vấn đề này.

Nguyễn Trung Hiếu (24 tuổi, Quản lý cửa hàng sữa tại Hà Nội)

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Trung Hiếu cho biết từ khi ra ngoài tự lập, chưa bao giờ anh có suy nghĩ sẽ báo hiếu cha mẹ bằng các hình thức dịch vụ.

Bởi đối với anh Trung Hiếu, gia đình là điều quan trọng nhất, báo hiếu bố mẹ ngay từ khi mình tự lập là điều nên làm. 

Trung Hiếu cho rằng bố mẹ là người nhìn mình lớn lên thì mình sẽ là người dõi theo bố mẹ lúc già đi. Ảnh: NVCC

“Dự định của tôi là làm việc và gắn bó lâu dài với Hà Nội, sau này khi bố mẹ già đi, tôi muốn tôn trọng theo quyết định của họ. Nếu bố mẹ còn khỏe, tôi sẽ để ông bà tự quyết định sẽ ở quê hay lên thành phố sống cùng con cháu. 

Trong trường hợp bố mẹ không khỏe, tôi chắc chắn sẽ đón ông bà lên thành phố để chăm sóc. Có con cháu ở cạnh chăm lo lúc tuổi già chắc chắn sẽ tốt hơn”, Trung Hiếu chia sẻ.

Ở tỉnh lên Hà Nội làm việc, anh Trung Hiếu ít có thời gian về thăm quê nên anh luôn trân trọng những ngày lễ, Tết để về sum họp cùng gia đình. Trong những ngày cuối năm, công việc quản lý ở cửa hàng sữa khá bận rộn nhưng anh Trung Hiếu vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chuẩn bị quà Tết cho những người thân trong gia đình.  

Nguyễn Thị Hoài Thương (22 tuổi, Du học sinh tại Hàn Quốc)

Là con út trong gia đình có 3 người con gái, Hoài Thương luôn mong muốn sau này sẽ được ở cùng để chăm sóc bố mẹ khi về già. Theo Hoài Thương, việc báo hiếu bằng dịch vụ nên linh hoạt theo từng hoàn cảnh, không thể khẳng định điều đó là đúng hay sai.

“Tôi luôn mong mình có thể tận tay chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ khi về già. Tuy nhiên, trong cuộc sống, đôi khi có nhiều lý do khiến mình không thể toàn tâm, toàn ý chăm lo cho bố mẹ thì lựa chọn việc báo hiếu bằng dịch vụ sẽ tốt hơn”, Hoài Thương chia sẻ.

Hoài Thương (ở giữa) cho rằng cần linh hoạt cách báo hiếu bố mẹ. Ảnh: NVCC

Du học ở Hàn Quốc đã gần 3 năm nhưng Hoài Thương thường xuyên gọi điện về trò chuyện cùng bố mẹ, chia sẻ những câu chuyện vui buồn và động viên bố mẹ hàng ngày.

Cô cho rằng: “Khi mình chưa đủ điều kiện kinh tế để báo hiếu bố mẹ thì việc vâng lời bố mẹ, không để bố mẹ phiền lòng cũng là một hình thức báo hiếu. Đôi khi báo hiếu bằng tình cảm còn đáng quý hơn những món quà bằng vật chất”.

Phí Minh Hiếu (23 tuổi, Kỹ sư cơ khí)

Là người trưởng thành sớm, nên từ vài năm trước Minh Hiếu đã nghĩ đến việc phải báo hiếu bố mẹ như thế nào. Minh Hiếu cho rằng việc báo hiếu bố mẹ là điều bắt buộc mà con cái phải làm và tự tay báo hiếu bố mẹ mới thể hiện được tình cảm thiêng liêng của bậc làm con. 

Minh Hiếu (bên trái) luôn cố gắng sắp xếp thời gian về quê sớm vào dịp lễ, Tết. Ảnh: NVCC

“Thay vì đặt công việc hoặc gia đình lên hàng đầu thì tôi luôn cố gắng dung hòa mọi thứ. Hiện tại bố mẹ còn trẻ nên tôi mới yên tâm đi làm các công trình xa nhà, sau này nếu bố mẹ có tuổi, tôi sẽ lựa chọn các công việc gần nhà để có nhiều thời gian chăm lo cho bố mẹ. Báo hiếu bằng dịch vụ tôi thực sự không yên tâm”, Minh Hiếu nói.

Hiện nay, có nhiều bạn trẻ lựa chọn đi du lịch vào những dịp lễ, Tết, nhưng đối với Minh Hiếu điều anh chàng muốn làm là được sum họp bên gia đình và người thân. Minh Hiếu chia sẻ: “Trở về nhà sau một năm dài làm việc vất vả, được ngồi cùng bố mẹ, được ăn những bữa cơm gia đình cùng nhau cũng là báo hiếu”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn