MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kéo dài thời gian nghỉ học để phòng chống virus Corona. Ảnh: Anh Thư

Có nên cho học sinh nghỉ thêm nếu virus Corona đạt đỉnh điểm?

Trần Kiều LDO | 06/02/2020 11:13
Tại cuộc họp thường trực Chính phủ chiều 4.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dịch viêm phổi do virus Corona được dự đoán có thể đạt đỉnh trong 7-10 ngày tới. Đây cũng là thời điểm học sinh phải trở lại trường sau một tuần được cho nghỉ để tránh virus Corona. Do đó, nhiều phụ huynh có ý kiến nên xem xét cho học sinh nghỉ thêm nếu virus Corona đạt đỉnh điểm.

Nên kéo dài thời gian nghỉ

“Nếu các con đi học lại sau tuần nghỉ thì có thể rơi vào thời điểm dịch bệnh đạt đỉnh, rất nguy hiểm cho sức khỏe của các con nói riêng và cả cộng đồng nói chung. Vì vậy, nên cho các con tiếp tục nghỉ học thêm một tuần hoặc thậm chí nghỉ thêm nữa nếu tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu suy giảm. Đổi lại, có thể bố trí học bù trong dịp hè, hoặc từng địa phương có kế hoạch chỉ đạo học bù vào thời gian thích hợp nhất có thể”, phụ huynh Nguyễn Mỹ Duyên (Hà Đông, Hà Nội) nói.

 Học sinh nên được cho nghỉ học nếu virus Corona "leo thang". Ảnh: Anh Thư.

Đồng quan điểm trên, phụ huynh Lê Châm (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, nếu tình hình dịch bệnh còn căng thẳng, tốt nhất nên chọn giải pháp cho học sinh nghỉ thêm để chống dịch rồi tổ chức học bù vào hè.

“Các con có thể nghỉ hè muộn hơn tương ứng để đảm bảo lịch học. Việc nghỉ học tuy gây xáo trộn cho gia đình ít nhiều, nhưng thời gian nghỉ hè các gia đình xử lý thế nào thì giờ cứ y thế là được. Lớp con tôi vừa cuối năm 2019 có dịch cúm A. Hôm nào cũng thấy tin nhắn phụ huynh báo con ốm, con sốt nên phải đến nửa lớp nghỉ học. Điều này cho thấy môi trường lớp học có khả năng lây lan dịch bệnh khủng khiếp. Trong tình hình hiện nay, nếu đi học trở lại mà chẳng may bị nhiễm virus Corona, sẽ rất nguy hiểm” – chị Châm nói.

Tạo điều kiện cho cả phụ huynh

Cùng với ý kiến nên kéo dài thêm thời gian nghỉ cho học sinh, nhiều phụ huynh cũng đề cập đến việc cần có sự điều chỉnh linh hoạt, tạo điều kiện cho người lớn cùng con chống dịch virus Corona.

Theo đó, các phụ huynh có con nhỏ mong muốn được nơi làm việc linh hoạt trong việc xin nghỉ làm để có thể trông con nếu virus Corona bùng phát mạnh.

Phụ huynh Lưu Lan (Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nêu: “Tôi cũng đang rất khốn đốn vì con nhỏ 4 tuổi được nghỉ học mà bố, mẹ lại phải đi làm nên không ai trông con. Nhưng cũng phải tìm mọi cách để đối phó thôi. Mong dịch bệnh qua mau! Tôi thiết nghĩ, doanh nghiệp không thuộc khối sản xuất có thể linh động xem xét cho phụ huynh làm việc online ở nhà để hạn chế mang nguồn bệnh từ bên ngoài về nhà cho các cháu và còn giải quyết được cho phụ huynh không phải đau đầu lo không người ở nhà với con nhỏ”.

 Phụ huynh cùng con chống dịch Corona. Ảnh: H.A

Anh Nguyễn Văn Hùng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) lại có quan điểm: “Vừa rồi, do thông báo gấp nên nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc tìm người trông con nhỏ. Nhưng về cơ bản thì các gia đình cũng đã xử lý được. Bây giờ nếu kéo dài thời thêm gian nghỉ học, tôi nghĩ thông báo cần được công bố sớm để mọi người không bị động như trước”.  

Sau cùng, giữa nỗi lo không của riêng ai, nhiều phụ huynh bày tỏ, phòng chống dịch là nhiệm vụ chung của cả cộng đồng. Khi có dịch bệnh, mọi người không thể đòi hỏi hay kêu ca phải tạo điều kiện tốt nhất cho mình. Tuy nhiên, các vấn đề xung quanh chuyện phòng chống dịch cũng nên được xem xét tối ưu nhất. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn