MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng Quảng Trị kiểm tra tải trọng các xe vận tải sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: PV.

Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra các xe ôtô tải “đột biến”

NHÓM PHÓNG VIÊN LDO | 01/06/2023 06:00

Sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã lập trạm cân, và tuần tra lưu động để xử lý các xe ôtô tải “đột biến” có nhiều lỗi vi phạm. Ghi nhận cho thấy, phần lớn các xe vi phạm đã dừng hoạt động và trốn biệt tăm.

Lập trạm cân, tăng cường xử lý

Sau khi có thông tin một số phương tiện cắt thùng container để vận chuyển được nhiều hàng hoá, có dấu hiệu vượt quá trọng tải của phương tiện, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm.

Trên quốc lộ 9, các phương tiện có biểu hiện nghi vấn như phản ánh đều được dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, đến ngày 31.5, không phát hiện phương tiện như phản ánh hoạt động trên tuyến quốc lộ 9 và các tuyến có liên quan.

Cũng trong thời gian này, qua công tác kiểm soát, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông đã phát hiện lập biên bản 5 trường hợp vi phạm quá tải, lập biên bản 2 trường hợp chở hàng quá chiều cao cho phép của xe.

Trạm CSGT Đakrông (Quảng Trị) kiểm tra xe ôtô tải.Ảnh: PV.

“Do các xe vi phạm khá tinh vi, cắt thùng để chở hàng với dấu hiệu quá tải, nên thời gian qua chưa phát hiện ra. Sau khi có phản ánh, chúng tôi tăng cường kiểm soát, thì các xe dừng hoạt động. Hiện, đơn vị đang rà soát, để có biện pháp xử lý” - lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, cho hay.

Cũng sau phản ánh của Lao Động, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Thanh tra Giao thông tỉnh này lập trạm cân ở địa bàn huyện Cam Lộ từ 6h ngày 30.5. Trong ngày, đã phát hiện có trường hợp vượt quá tải trọng cầu đường hơn 50%.

“Tôi đã yêu cầu tập trung kiểm soát quá tải trên quốc lộ 9. Tất cả các phương tiện có dấu hiệu nghi vấn, chúng tôi sẽ lập tức kiểm tra để xử lý” - lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, nói.

Ghi nhận trên quốc lộ 9 và tại các địa điểm như cảng Hợp Thịnh cho thấy, các xe container thay đổi kết cấu, cắt thùng và có dấu hiệu quá tải như ở bài trước đã phản ánh bất ngờ “biến mất”.

Buộc tháo ben thủy lực, đăng kiểm lại

Còn Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý một trường hợp xe "đột biến" có trong bài mà Lao Động đã phản ánh.

 Xe container tự ý lắp đặt hệ thống ben thủy lực bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, quá trình làm nhiệm vụ, ôtô đầu kéo 75H-012.08 kéo theo rơ moóc 75R-008.55 do tài xế Nguyễn Quang S. (SN 1993, trú tại phường Hương Long, TP. Huế) điều khiển có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện phương tiện này chở hàng vượt quá tải trọng cho phép được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường của xe từ 30 - 50%; ngoài chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, phương tiện này còn tự ý lắp đặt thêm cơ cấu nâng hạ container trên xe.

Được biết chủ xe là Công ty TNHH MTV vận tải Quốc Nhật (địa chỉ số 52A/88 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, TP. Huế).

This browser does not support the video element.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lập biên bản, xử lý xe “đột biến“. Video: Công an cung cấp.

Hiện, Phòng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản vi phạm xử lý phương tiện vi phạm theo đúng quy định. Còn các phương tiện vi phạm như trên buộc phải khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các hành vi cắt nóc thùng container, tự lắp hệ thống ben thủy lực như những trường hợp Báo Lao Động phản ánh là khá mới ở địa bàn. Vì việc tự thay đổi kết cấu này rất tinh vi, khi lưu thông trên đường, trông sẽ như những chiếc xe container bình thường khác, chỉ khi đến bãi tập kết đổ hàng mới thấy được hành vi vi phạm nên khó cho việc phát hiện, xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn