MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 bãi tập kết cát sỏi gần khu dân cư và tuyến đường trục chính của khu 2, xã Thạch Sơn. Ảnh: Tô Công

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ bãi tập kết vật liệu xây dựng hành dân

Tô Công LDO | 30/12/2023 08:31

Phú Thọ - Các cơ quan chức năng huyện Lâm Thao đang vào cuộc xác minh, xử lý bãi tập kết cát, sỏi tự phát tại xã Thạch Sơn hoạt động gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Liên quan tới việc bãi tập kết cát, sỏi tại khu 2, xã Thạch Sơn hoạt động gây tiếng ồn, bụi bẩn, thậm chí tạo rung chấn khiến nhà dân bị nứt, đồng thời tại khu dân cư này có tình trạng san lấp, đổ bêtông lên diện tích đất trồng lúa mà Báo Lao Động phản ánh, các cơ quan chức năng của huyện Lâm Thao đã vào cuộc để xác minh, xử lý.

Chiều 29.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Trường - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Thao - cho biết, về 2 địa điểm tập kết cát sỏi đang nằm trên vị trí đất thổ cư, sau khi có thông tin phản ánh, cơ quan Công an đã vào cuộc, tổng hợp các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của 2 địa điểm này. Đồng thời, xác minh các hoạt động ảnh hưởng đến người dân để xử lý (nếu có).

2 điểm tập kết cát sỏi ở 2 bên đường, sát vách nhà dân. Ảnh: Tô Công

"Về địa điểm san lấp đất nông nghiệp và đang đổ bêtông, trước đây, UBND xã Thạch Sơn đã lập biên bản, có quyết định xử phạt 5 triệu đồng và yêu cầu họ (chủ sử dụng đất) khôi phục lại hiện trạng đất. Tuy nhiên, đến nay, họ tiếp tục tái phạm, đơn vị sẽ xin ý kiến lãnh đạo huyện chỉ đạo, buộc họ phải thực hiện quyết định xử phạt là khôi phục lại hiện trạng" - ông Trường thông tin.

Trước đó ngày 27.12, Báo Lao Động có bài viết phản ánh về việc 2 bãi tập kết cát, sỏi tự phát tại khu 2, xã Thạch Sơn hoạt động gây nhiều phiền toái khiến người dân xung quanh bức xúc.

Nền của ngôi nhà anh Trần Quốc Huy (mặt sát với điểm tập kết cát) xuất hiện nhiều vết nứt. Ảnh: Tô Công

Trong Đơn khiếu nại gửi Báo Lao Động, người dân cho biết, 2 bãi tập kết này đã hoạt động từ lâu, gây ra tiếng ồn, bụi bẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân liền kề.

Đặc biệt, gia đình anh Trần Quốc Huy (nhà ở sát vách bãi tập kết) bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả, khi hoạt động của 2 bãi tập kết đã gây rung chấn mạnh, khiến nền của tầng 2, tầng 3 trong ngôi nhà (mặt phía điểm tập kết cát) của anh Huy xuất hiện nhiều vết nứt, vỡ.

Vị trí san lấp đất trồng lúa đã được đổ bê tông kiên cố. Ảnh: Tô Công

Ngoài ra, cách 2 điểm tập kết cát sỏi nêu trên chỉ khoảng 30m, có một vị trí đất trồng lúa đã bị san lấp, đổ bêtông để lấy mặt bằng. Với vị trí này, từ ngày 25.8.2023, khi phát hiện, phóng viên Báo Lao Động đã thông tin đến bà Vũ Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn và được trả lời: "Chúng tôi đã biết, hôm nay sẽ xử lý vi phạm và sau đó làm theo quy trình".

Thế nhưng, hiện trường đang được đổ bêtông kiên cố cho thấy, việc san lấp trái phép đất trồng lúa đến nay vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn