MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc trái phép gây ô nhiễm ở Thái Bình. Ảnh: Hà Vi

Cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc gây ô nhiễm ở Thái Bình

Hà Vi LDO | 26/07/2023 11:07

Thái Bình - Khoảng 3 tháng nay, người dân thôn Nghĩa Phong (xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sống trong cảnh ô nhiễm, mùi hôi thối thường xuyên bốc ra vào buổi tối từ cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc đối diện bên sông Trà Lý (khu cống Ngũ Thôn, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương).

This browser does not support the video element.

Cận cảnh khu sấy xương động vật thủ công của cơ sở. Video: Hà Vi

Vừa qua, báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều cử tri đại diện cho người dân thôn Nghĩa Phong (xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về việc khoảng 3 tháng nay, một cơ sở sấy xương động vật đối diện bên sông Trà Lý (có vị trí gần cống Ngũ Thôn, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương) thường bốc mùi hôi thối, cháy khét vào buổi tối gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Tiếp nhận phản ánh từ người dân, ngày 26.7, phóng viên Lao Động đã tìm về khu vực nói trên để ghi nhận thực tế, tìm hiểu tình hình.

Xương động vật ở khu vực lò sấy của cơ sở. Ảnh: Hà Vi

Bà Nguyễn Thị Kiều S. (người dân thôn Nghĩa Phong, xã Thuần Thành, huyện Thái Thuỵ) bức xúc: "Cơ sở sản xuất xương động vật này hoạt động được khoảng 3 tháng, thường gây mùi hôi thối, tanh và cháy khét vào buổi tối. Làng tôi chỉ cách xưởng một con sông Trà Lý nên chỉ cần cơ sở này hoạt động là có mùi bốc lên, từ già đến trẻ đã phải chịu đựng, sống chung với mùi như vậy".

Cũng bị mùi hôi thối bức tử hàng ngày, ông Phạm Văn Dưỡng (40 tuổi, Bí thư chi bộ thôn Nghĩa Phong, xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy) cho hay: "Trước đây cơ sở này hoạt động không chỉ buổi tối, chúng tôi thấy cứ có xe chở nguyên liệu về lúc nào là đốt lúc đó, theo hướng gió mùi hôi thối bốc lên gây ô nhiễm cả khu vực thôn Nghĩa Phong này. Ở đây từ khi có đường đê đẹp, người dân hay lên đê đi bộ buổi chiều tối nhưng cơ sở này hoạt động cứ tối đến là dân chúng tôi lại đóng cửa trong nhà".

Toàn bộ khu vực làm việc không được che chắn và ngay bên khu chuồng bò. Ảnh: Hà Vi

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Văn Doanh - Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết, cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc, gia cầm của ông Đ.V.H (trú thôn An Phúc, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương) hoạt động không phép khoảng 3 tháng nay đã gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhất là người dân xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy.

"Trước đây, chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ sở này dừng hoạt động nhưng tình trạng đó vẫn diễn ra. Ngày 24.7 vừa qua, chúng tôi đã trực tiếp xuống cơ sở để lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động và tháo dỡ phần mái tôn, sàn sấy trước ngày 28.7.2023" - ông Doanh nói.

Theo biên bản làm việc chiều 24.7.2023 của UBND xã Lê Lợi khi kiểm tra hiện trạng cơ sở của ông Đ.V.H có xây dựng 1 lò sấy thủ công, không có biện pháp thu gom xử lý mùi, khí thải, diện tích khoảng 40m2, lợp mái tôn, không bao xung quanh, 1 nhà kho khoảng 3m2, 1 nhà trông coi khoảng 10m2 và 2 chuồng bò khoảng 4 m2. Nguyên liệu dùng để sấy là than và củi.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình đã ra công văn số 1943/STNMT - TTr ngày 13.7.2023 đề nghị UBND huyện Kiến Xương khẩn trương chỉ đạo, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc, gia cầm ở xã Lê Lợi.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Lê Lợi, hiện tại cơ sở sấy xương động vật trên địa bàn xã Lê Lợi đang sử dụng nguồn điện của huyện Tiền Hải nên địa phương mong muốn Điện lực huyện Tiền Hải hỗ trợ cắt điện, không cung cấp điện cho cơ sở này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn