MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Có tiền tỉ và 2 căn nhà cho thuê vẫn không nghỉ hưu sớm!

Phương Minh LDO | 07/09/2022 19:14
Năm nay 49 tuổi, chị Bùi Thị Thu Thảo (sống tại Hà Nội) - là mẹ đơn thân, có hơn 2 tỉ đồng trong tài khoản, 2 căn hộ chung cư cho thuê nhưng theo quan điểm của chị, không nên nghỉ hưu sớm khi chưa đủ tuổi hưu.

Chị Thảo là trưởng phòng sản xuất nội dung cho một công ty về truyền thông ở Hà Nội, mức lương dao động 35-40 triệu đồng/tháng.

Là con một trong gia đình, chị Thảo cũng là mẹ đơn thân đang nuôi con học lớp 10. Với số tiền tiết kiệm được cộng thêm sự hỗ trợ từ gia đình, chị có 3 căn hộ chung cư ở quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm; trong đó, 2 căn hộ đang cho thuê, mức thu mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng.

Không chịu áp lực kinh tế, chị Thảo cho biết, nhiều lần chị được bạn bè, đồng nghiệp hỏi "tại sao không xin nghỉ hưu sớm để thảnh thơi?". Theo quan điểm của chị, chị sẽ không về hưu trước tuổi.

"Chính vì tôi là con một, lại là mẹ đơn thân nên sau này sẽ vất vả vì gia đình neo người" - chị Thảo nói.

Bố của chị Thảo đã mất từ lâu, còn mẹ năm nay gần 80 tuổi, sức khoẻ của bà không được tốt nên một năm đi viện 2-3 lần. Nếu không có kinh tế, chị Thảo cho hay, sẽ rất khó để lo cho mẹ từ viện phí, thuốc men đến thuê người chăm sóc.

Không chỉ vậy, chị Thảo dự định năm tới sẽ cho con đi du học ở nước ngoài, người mẹ đơn thân này cũng phải lo liệu tài chính để con có cơ hội học tập tốt nhất.

"Dù người ngoài khuyên tôi nghỉ hưu trước tuổi để thảnh thơi, nhưng tôi nghĩ, đi làm không chỉ vì kinh tế mà còn là niềm vui, sự khuây khoả khi tôi không có nhiều bạn bè thân thiết" - chị Thảo chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Lê (45 tuổi, sống tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại đang phân vân chuyện có nên nghỉ hưu sớm. Chị Lê hiện làm trưởng phòng nhân sự cho công ty về xuất khẩu, lương ở mức 20 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài thu nhập từ công việc này, hằng tháng chị có thêm 25 triệu đồng mỗi tháng nhờ tiền lãi gửi ngân hàng. Hiện chị đang sống trong căn nhà rộng 200 mét vuông. Chồng chị kinh doanh hải sản đông lạnh, mỗi tháng mang lại nguồn thu không dưới 150 triệu đồng cho gia đình.

Có 2 con đủ nếp và tẻ, một năm, gia đình chị dành 2-3 chuyến du lịch. Các con đều học trường công lập nên học phí không đáng kể. Bố mẹ 2 bên nội ngoại đều có lương hưu nên chị Lê không chịu áp lực từ kinh tế. 

Chị Lê làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, cuối tuần được nghỉ từ trưa thứ 7. Công việc của chồng bận rộn nên việc dọn dẹp nhà cửa, con cái... đều một tay chị lo liệu.

Thời gian gần đây, chị Lê đi khám và phát hiện bị bệnh thoát vị đĩa đệm, hở van tim. Nhận kết quả trong tay, ý nghĩ nghỉ hưu sớm càng thôi thúc chị.

"Tôi có bệnh còn chồng bận rộn cả tuần, tôi muốn lui về hậu phương để chăm lo cho gia đình. Nhưng tôi vẫn còn một chút phân vân vì công việc vẫn cho tôi thấy được giá trị của bản thân" - chị Lê nói.

Có nên nghỉ hưu sớm khi kinh tế ổn định? Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn