MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Côn đồ đánh học sinh: Công tác bảo vệ trường học phải được xem trọng

Nguyễn Văn Lực - Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa LDO | 01/03/2021 11:26
Vừa qua, sự việc hai nhóm côn đồ mang dao đến Trường THPT Đốc Binh Kiều và Trường THPT Tháp Mười (Đồng Tháp) bắt giữ 3 học sinh, chở đến nơi vắng rồi đánh đập dã man gây bức xúc trong dư luận. Việc người lạ vào tận trường ép học sinh ra ngoài đánh “thừa chết thiếu sống” là hành vi côn đồ xem thường pháp luật, chắc chắn sẽ bị xử lý thích đáng theo đúng luật pháp.

Một số câu hỏi đặt ra, sau khi bọn côn đồ vào trường bắt học sinh đem ra ngoài đánh dã man cần giải quyết đó là: Hệ thống tường, rào, bảo vệ trường học ở đâu làm gì khi mà kẻ lạ ra vào một cách dễ dàng tự do như vậy?

Bảo vệ trường học đã làm hết trách nhiệm chưa khi có người lạ vào trường “bắt” học sinh ra ngoài? Khi xảy ra sự việc cách xử lý của nhà trường đúng quy định chưa? Rồi sự phối kết hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương, các cơ quan khác như thế nào?.

Được biết chức năng của nhân viên bảo vệ trường học đó là, tổ chức công tác bảo vệ cơ quan, giữ vững trật tự trị an, ngăn ngừa kẻ gian xâm nhập, giữ gìn tài sản tập thể và cá nhân trong trường.

Tổ chức phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi phạm pháp, tệ nạn xã hội xảy ra trong khu vực trường. Phối hợp cùng các đơn vị khác trong trường nhắc nhở mọi người đến trường thực hiện các quy định nhằm giữ vững kỷ cương nề nếp. Đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự trị an kỷ cương trường lớp.

Có thể nói nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ rất quan trọng nhưng ngoài nhiệm vụ nói trên, thực tế bảo vệ trường học hiện nay còn phải làm thêm rất nhiều việc nào là sửa điện, nước, trồng chăm sóc hoa, tưới cây xanh, quét rác…trong khi lương chỉ ở mức 2,5 triệu đồng/tháng.

Rồi nhân viên bảo vệ cũng chưa được tập huấn về nghiệp vụ, phần lớn bảo vệ là những người lớn tuổi, làm thêm không phải là công việc chính…nên trách nhiệm và sự tâm huyết còn hạn chế.

Hiện nay mỗi trường mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT chỉ được hợp đồng tối đa là ba bảo vệ chia ca trực (1 bảo vệ/ca trực 24/24) rất mỏng, nên việc bao quát, kiểm tra an ninh trường học còn lỏng lẻo không sao tránh khỏi sơ suất, trong khi tình hình tệ nạn xã hội, bạo lực bao vây, xâm nhập học đường là một mối nguy cơ lớn cho các trường nhất là ở những thành phố đô thị lớn hay vùng sâu xa hẻo lánh.

Vậy nên công tác bảo vệ trường học cần phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, nghiêm ngặt, sát sao, cần được quan tâm đúng mức của các cấp, ngành đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn