MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng loạt vi phạm của Công ty Vinh Vân diễn ra trong thời gian dài vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: Minh Nguyễn.

Công an chỉ ra loạt vi phạm của xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm ở Hòa Bình

Minh Chuyên LDO | 21/11/2023 09:26

Liên quan đến vụ xưởng gỗ không phép gây ô nhiễm môi trường mà Báo Lao Động phản ánh, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã có báo cáo kết quả kiểm tra, trong đó chỉ ra hàng loạt các sai phạm của doanh nghiệp này.

Hàng loạt vi phạm trong thời gian dài

Theo báo cáo mới nhất của Công an huyện Lương Sơn, xưởng ván ép của Công ty TNHH Lâm sản Vinh Vân (Công ty Vinh Vân) tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, được thành lập năm 2020 do ông Nguyễn Đức Vinh (Giám đốc) là người đại diện.

Công ty có diện tích khoảng 17.000 m2, diện tích xây dựng gần 9.400 m2 bao gồm: 3 nhà xưởng có lắp đặt dây chuyền lắp đặt dây chuyền sản xuất ván ép, 1 nhà hành chính và 1 nhà sàn. Đơn vị không có hồ sơ theo quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường.

Mọi hoạt động của Công ty Vinh Vân vẫn diễn ra dù có yêu cầu tháo dỡ. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo Công an huyện Lương Sơn, ngày 2.4.2021, UBND tỉnh Hoà Bình ra quyết định xử phạt Công ty Vinh Vân về hành vi thải khí thải có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải với số tiền 132 triệu đồng. Đến thời điểm kiểm tra (đầu tháng 11.2023) đơn vị này chưa chấp hành.

Đến ngày 9.7.2021, UBND huyện Lương Sơn ra quyết định xử phạt Công ty Vinh Vân do vi phạm trật tự xây dựng, số tiền 40 triệu đồng, áp dụng biện pháp khắc phục buộc tháo dỡ. Công ty đã nộp phạt nhưng hiện chưa có giấy phép xây dựng và chưa tháo dỡ.

Tiếp đó, ngày 19.12.2022, Công ty Vinh Vân đã bị Công an huyện Lương Sơn xử phạt 7 triệu đồng do đốt chất thải rắn thông thường trái với quy định bảo vệ môi trường.

Quá trình ghi nhận, kiểm tra thực tế (ngày 31.10) của Công an huyện Lương Sơn cho thấy Công ty Vinh Vân vẫn đang sản xuất ván ép với 28 công nhân thời vụ. Tổ công tác đã yêu cầu đơn vị dừng sản xuất, đồng thời mời đại diện công ty làm việc và cung cấp hồ sơ (thời điểm làm việc không có lãnh đạo công ty chỉ có kế toán và công nhân).

Nhà xưởng của Công ty Vinh Vân xây dựng trái phép nhiều năm. Ảnh: Minh Nguyễn

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Công an huyện Lương Sơn đã đề xuất Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng và UBND xã Cao Sơn thành lập tổ công tác xử lý các hành vi vi phạm... Đặc biệt là biện pháp tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Sẽ tiến hành cưỡng chế

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về việc dù đã ra quyết định xử phạt, yêu cầu tháo dỡ, tuy nhiên mọi hoạt động sản xuất ván ép của Công ty Vinh Vân vẫn diễn ra một cách ngang nhiên, thậm chí còn gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc. Ngay sau đó, ngày 8.11, UBND xã Cao Sơn đã có thông báo về việc yêu cầu dừng hoạt động của Công ty Vinh Vân. Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày (tính đến ngày 18.11.2023), yêu cầu Công ty Vinh Vân chấp hành cam kết dừng ngay mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, chuyển toàn bộ nhà cửa, vật liệu, máy móc, phương tiện và các tài sản có liên quan ra khỏi khu vực. Nếu Công ty Vinh Vân cố tình không chấp hành, UBND xã Cao Sơn chủ trì tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định của pháp luật.

Nước thải của Công ty Vinh Vân ngay sát nhà dân vẫn chưa được xử lý. Ảnh: Minh Nguyễn

Tuy nhiên, ngày 19.11, PV Báo Lao Động đã có mặt tại Công ty Vinh Vân, theo quan sát mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường với gần 10 công nhân đang làm việc mà không được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động.

Bên cạnh đó, nhà xưởng, máy móc vẫn chưa được chuyển ra khỏi khu vực.

Người dân bức xúc vì xưởng keo không phép, ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm. Ảnh: Minh Nguyễn.

Liên quan đến vấn đề này, chiều 20.11, trả lời Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn khẳng định địa phương sẽ cương quyết xử lý dứt điểm xưởng gỗ không phép của Công ty Vinh Vân.

"Địa phương đang tập trung để xử lý vấn đề này, UBND xã Cao Sơn đang tiến hành họp để ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ. Đồng thời, UBND huyện đã giao cho Phòng Nội vụ để xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan" - Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn