MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bất kì ai cũng có thể tham gia trò chơi cờ bạc trá hình này. Ảnh: PV Lao Động

Công an xác minh game bắn cá biến tướng cờ bạc trong trung tâm thương mại ở Hà Nội

Nhóm Phóng Viên LDO | 14/06/2024 10:20

Hà Nội - Ngày 13.6, lãnh đạo Công an phường Gia Thụy (quận Long Biên) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh thông tin Báo Lao Động phản ánh việc game bắn cá biến tướng cờ bạc trong Trung tâm thương mại nằm trên địa bàn phường.

Trước đó, ngày 12.6, Báo Lao Động có bài viết: Game bắn cá biến tướng cờ bạc trong trung tâm thương mại ở Hà Nội.

Bài viết phản ánh, tại tầng 3 TTTM có một khu giải trí gồm nhiều trò chơi khác nhau phục vụ thanh thiếu niên và người dân trong khu vực tới chơi. Trong đó xuất hiện một khu vực được đặt riêng các máy game bắn cá nằm khuất phía sau khu vui chơi. Khu vực này có khoảng 10 máy bắn cá khác nhau với khá đông người tham gia.

Những chiếc xô chứa đầy xu được mua. Ảnh: PV Lao Động

Theo quy định tại đây, khách hàng tới chơi sẽ phải mua xu tại quầy hoặc máy bán hàng tự động với giá 4.000 đồng/xu. Sau khi chơi thắng, người chơi sẽ xả số điểm thắng này để lấy số xu tương ứng, rồi đem đến quầy đổi lấy quà.

Tuy nhiên, quy trình chơi game này đã bị biến tướng thành trò đỏ đen ăn tiền trá hình, khi người chơi có thể dùng số điểm thắng để đổi lấy tiền mặt.

Việc biến tướng này được thực hiện khi người chơi mua xu trực tiếp với người phụ nữ tên Thanh luôn đứng trực tại khu vực máy bắn cá, thay vì đến mua xu tại quầy.

Giá mua xu qua bà Thanh là 1.500 đồng/xu, rẻ hơn tại quầy 2.500 đồng/xu. Tuy vậy, mỗi lần mua tối thiểu phải là 100 xu, tương đương 150 nghìn đồng/lần.

Sau khi mua xu, người chơi sẽ chọn một chỗ trống bất kì để ngồi, nạp xu vào máy để đổi điểm sang bắn cá. Nếu người chơi săn được những con cá lớn có điểm thưởng cao thì có thể xả số điểm đó và lấy lại xu. Số xu này sẽ được người chơi mang lại cho bà Thanh để đổi thành tiền mặt.

Theo tìm hiểu của PV, tỉ lệ đổi này sẽ bị mất phí là 20.000 đồng/100 xu, đồng nghĩa người chơi mua 1.000 xu giá 1,5 triệu đồng, nhưng khi đổi lại 1.000 xu chỉ được 1,3 triệu đồng.

Đây được xem là tỉ lệ đổi khá “chát”, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận.

Người chơi chán nản vì thua nhiều hơn được. Ảnh: PV Lao Động

Thời điểm phóng viên ghi nhận ngày Chủ nhật (9.6), có khoảng 100 người đủ các độ tuổi khác nhau đang chơi. Ngày thứ hai (10.6), có khoảng 20 khách chơi. Tất cả các khách đều mua và đổi xu với bà Thanh chứ không đổi tại quầy.

Phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận tại nhiều TTTM khác ở Hà Nội nhưng không có tình trạng tương tự.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn