MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thẩm mỹ viện AMIDA tập trung đông người giữa mùa dịch COVID-19, bị khởi tố. Ảnh: Hữu Long

Cộng đồng mạng vui mừng vì thẩm mỹ viện AMIDA bị... khởi tố

Trà Ban LDO | 13/05/2021 17:53

Thẩm mỹ viện AMIDA vừa bị Công an Đà Nẵng bị khởi tố trưa 13.5, cộng đồng mạng xã hội lại hả hê, vui mừng...

Trưa 13.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng chính thức ký quyết định khởi tố Thẩm mỹ viện AMIDA (Đà Nẵng) vì để lây COVID-19 ra cộng đồng, theo điều 295 Bộ luật Hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người".

Trong khi Thẩm mỹ viện AMIDA chỉ khoảng 50 người gồm lãnh đạo, nhân viên, thì đến thời điểm này đã có đến 41 ca COVID-19 liên quan đến người của doanh nghiệp này và thân nhân của họ. Hơn nữa, các nhân viên của AMIDA cũng đã mang COVID-19 lây lan sang nhiều địa phương khác như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk...

Bị dịch bệnh là bất khả kháng, ngoài ý muốn. Vì vậy, bất kỳ ai bị mắc COVID-19, dù hoàn cảnh nào cũng được cộng đồng sẻ chia, thông cảm. Nhưng riêng, với Thẩm mỹ viện AMIDA ở Đà Nẵng thì không nhận được sự chia sẻ đó. Thậm chí, người dân rất đồng tình với quyết định khởi tố doanh nghiệp này vì có dấu hiệu hình sự khi để gây lây lan dịch bệnh.

AMIDA là một trong 4 ổ dịch lớn được phát hiện tại Đà Nẵng thời điểm này, số lượng người bị lây nhiễm nhiều nhất. Trong khi cả xã hội lo lắng, người người giãn cách, hàng, hiệu đóng cửa, kinh tế điêu đứng, cơ quan chống dịch trắng đêm xuyên ngày truy vết, xét nghiệm... thì thẩm mỹ viện này lại tổ chức tụ tập đông người để dạy cách làm giàu. Thậm chí, cả lớp huấn luyện này cùng hô hào về việc không cần đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách xã hội...

Hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đi ngược lại chủ trương của nhà nước về chống dịch này của AMIDA bị quay lại, phát tán trên mạng xã hội. Xác định ban đầu của cơ quan Công an cho thấy, hoạt động trên được ghi hình vào 19h30 tối 2.5 - sau khi Đà Nẵng đã siết chặt các quy định về phòng chống dịch bệnh từ ngày 29.4.

Khởi tố, điều tra, buộc người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước hậu quả của họ gây ra cho xã hội là cần thiết, nhưng quan trọng hơn, là để giáo dục, răn đe đối với những người cố tình không chấp hành những quy định của Nhà nước trong phòng chống COVID-19. Nhất là khi vẫn còn nhiều cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh vẫn bất chấp các quy định về phòng chống COVID-19, tiếp tục lén lút tụ tập, hoạt động kinh doanh... Dường như việc bị bắt, bị xử lý hành chính, phạt tiền không làm họ biết sợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn