MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân kêu cứu vì bị Nông trường Cờ đỏ (Nghĩa Đàn, Nghệ An) thu hồi đất giao khoán. Ảnh: Quang Đại

Công nhân kêu cứu vì bị nông trường thu hồi đất giao khoán

QUANG ĐẠI LDO | 09/09/2024 12:21

Nghệ An - Công nhân xin gia hạn nhận khoán đất nhưng không được Nông trường Cờ đỏ chấp nhận.

Báo Lao Động nhận được đơn của bà Trần Thị Hoa (47 tuổi, trú xóm Hồng Thọ, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) phản ánh về việc bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp dẫn tới không còn sinh kế.

Theo đơn, vào năm 1997, bố chồng bà Hoa là ông Nguyễn Đình Dem kí hợp đồng nhận khoán ao nuôi thủy sản, diện tích hơn 7.000m² với Nông trường Cờ đỏ.

Ông Dem đã cải tạo đào đắp và xây bờ kè đá quanh hồ. Năm 2003, ông Dem làm nhà tạm, làm lán trại để vật dụng phục vụ mục đích trông coi điều hành diện tích nuôi trồng thủy sản nói trên.

Công nhân Trần Thị Hoa mong muốn được gia hạn nhận khoán đất nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Quang Đại

Đến năm 2007, do ông Dem già yếu, bà Hoa có đơn xin vào công nhân nông trường và được ông Dem giao lại phần ao hồ để làm tư liệu sản xuất, đóng bảo hiểm xã hội. Năm 2007, bà Hoa kí hợp đồng giao nhận khoán diện tích ao này với Nông trường Cờ đỏ, thời hạn 10 năm.

Đến năm 2017, Nông trường Cờ đỏ tiến hành thanh lý thanh lý hợp đồng và yêu cầu bà Hoa trả lại ao nuôi cá với lí do bà Hoa vi phạm, xây dựng nhà tạm vượt quá diện tích được phép.

Tuy nhiên, bà Hoa không đồng ý bởi vì việc xây dựng nhà tạm và lán do ông Dem thực hiện, quá trình xây dựng Nông trường Cờ đỏ không có ý kiến gì.

Mặt khác, diện tích ao nuôi là sinh kế duy nhất của gia đình, nay nếu bị thu hồi sẽ không biết lấy gì để sinh sống.

Điều bà Hoa bức xúc là việc Nông trường Cờ đỏ thu hồi đất để làm gì không rõ ràng.

“Nếu họ thu hồi đất để làm dự án cho Công ty thì tôi sẵn sàng chấp hành. Nhưng họ thu hồi đất để giao cho hộ khác là vô lý bởi vì tôi là công nhân của Nông trường mà lại không được tiếp tục nhận khoán” – bà Hoa nói.

“10 năm là công nhân nông trường tôi luôn nộp khoán đầy đủ, 10 năm lao động tiên tiến, tôi không làm gì sai. Tôi mong được tiếp tục ký hợp đồng nhận khoán để sử dụng đất sản xuất nuôi sống gia đình và làm nghĩa vụ đóng bảo hiểm với Nông trường” - bà Hoa kiến nghị.

Tuy nhiên, phía Nông trường và Công ty mẹ của Nông trường Cờ đỏ (Công ty TNHH một thành viên Cà phê cao su Nghệ An) kiên quyết không chấp nhận và đã khởi kiện ra tòa án để thu hồi bằng được diện tích đất nuôi trồng thủy sản nói trên của bà Hoa.

Ngày 9.9, trao đổi với phóng viên, ông Lê Đại Nhân - Giám đốc Nông trường Cờ đỏ cho biết vụ việc đã khởi kiện ra tòa án và đang chờ phán quyết của tòa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn