MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công nhân, người lao động ở Thái Bình gửi thư cảm ơn Báo Lao Động

LDO | 08/07/2021 18:36

Hôm nay (8.7), Báo Lao Động nhận được thư cảm ơn đề ngày 6.7 của đại diện nhóm độc giả ở tỉnh Thái Bình - từng là công nhân, người lao động làm việc tại Công ty TNHH Poong Shin Vina (Khu công nghiệp Phúc Khánh, TP.Thái Bình) - vì trước đó báo đã giúp họ đăng tải tâm tư, nguyện vọng trong quá trình đi đòi tiền chi trả trợ cấp thôi việc từ công ty cũ.

Nội dung thư cảm ơn như sau:

Thái Bình, ngày 06 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Báo Lao Động!

Chúng tôi là đại diện công nhân, người lao động từng làm việc tại Công ty TNHH Poong Shin Vina (nằm trong Khu công nghiệp Phúc Khánh, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) từ những ngày đầu công ty hoạt động vào năm 2004.

Do thay đổi công việc, hầu hết chúng tôi đã nghỉ việc tại công ty từ khoảng năm 2010 đến năm 2020 để đi tìm công việc khác. Tuy nhiên, do không nắm được quy định của Luật Lao động về khoản tiền trợ cấp thôi việc mà công ty phải chi trả cho người lao động từ năm 2004 đến năm 2008 nên chúng tôi không biết để đòi hỏi quyền lợi mà chúng tôi xứng đáng được nhận.

Đến tháng 5.2021, tập thể công nhân, người lao động chúng tôi mới biết quy định này và làm đơn yêu cầu công ty xem xét bồi hoàn khoản trợ cấp thôi việc cho công nhân. Nhưng do thời gian nghỉ việc đã lâu, phía công ty viện dẫn nhiều lý do để khất lần, trì hoãn chưa giải quyết cho chúng tôi.

Công nhân, người lao động vui mừng vì được công ty cũ thanh toán, chi trả trợ cấp thôi việc. Ảnh: BĐCC

Sau đó, nhờ có sự vào cuộc phản ánh, tác động của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Công đoàn các Khu công nghiệp, đặc biệt là bài viết "Hàng trăm người lao động tại Thái Bình chưa được nhận trợ cấp thôi việc" đăng tải trên Báo Lao Động đã khiến công ty phải xem xét, nhìn nhận lại toàn bộ sự việc và đưa ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý.

Đến ngày 3.7 vừa qua, 120 công nhân, người lao động chúng tôi đã được công ty mời lên làm thủ tục chi trả, thanh toán dứt điểm tiền trợ cấp thôi việc. Chúng tôi rất vui mừng vì số tiền dù nhiều, dù ít nhưng công ty đã lắng nghe để giải quyết cho chúng tôi giữa bối cảnh khó khăn do dịch bệnh gây ra như hiện nay.

Độc giả ở tỉnh Thái Bình gửi thư cảm ơn Báo Lao Động. Ảnh: BĐCC

Qua sự việc này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, Ban Biên tập Báo Lao Động cũng như phóng viên đã nhiệt tình tìm hiểu, xác minh và phản ánh giúp tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động đăng tải trên báo.

Một lần nữa, chúng tôi xin được cảm ơn Quý Báo, chúc các vị luôn thật nhiều sức khỏe. Chúc Báo Lao Động ngày càng có thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa hơn nữa để bảo vệ quyền lợi, nói lên tiếng nói của công nhân, người lao động!

Tập thể công nhân, người lao động tại Thái Bình

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn