MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình khẩn cấp hơn 6 tỉ đồng tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bị xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng. Ảnh: NDCC

Công trình khẩn cấp hơn 6 tỉ đồng liên tục trục trặc chỉ sau vài tháng

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 06/01/2024 18:35

Một công trình khẩn cấp hơn 6 tỉ đồng tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã có dấu hiệu xuống cấp chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng.

Phản ánh tới Báo Lao Động, một số người dân thôn Tà Hàng, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé cho biết, cây cầu tạm bắc qua suối Tà Hàng đã hư hỏng nghiêm trọng sau vài tháng sử dụng và tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

"Đã có nhiều vụ tai nạn khiến người đi xe máy bị ngã trên mặt cầu; nhiều xe ô tô đã bị bung "rốn dầu", hư hỏng ống xả vì bị các tấm thép đâm vào. Cây cầu này hằng ngày có rất nhiều phương tiện và người dân qua lại" - một người dân cho hay.

This browser does not support the video element.

Mặt cây cầu tạm của công trình khẩn cấp hơn 6 tỉ đồng bị hư hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Được biết, đây là cây cầu tạm được thực hiện theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên Quốc lộ 4H, thuộc xã Mường Toong, huyện Mường Nhé để tạm thời thay thế cầu Nậm Nhé 2 bị hư hỏng do mưa lũ.

Đến nay cây cầu tạm này đã được phê duyệt hơn 6 tỉ đồng và mới hoàn thành, đưa vào sử dụng được gần 4 tháng. Cầu có chiều rộng 5m, chiều dài 60m, mặt cầu được lát bằng những tấm thép và hàn điểm để gắn kết.

Khi có người và phương tiện qua lại, những tấm thép lại bật lên bật xuống. Ảnh: NDCC

Chiều 5.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đoàn Xuân Tứ - Bí thư Đảng ủy xã Mường Toong, huyện Mường Nhé cho biết, từ sau khi hoàn thành mặt cầu đã nhiều lần bị bung tấm thép và liên tục phải sửa chữa.

"Hiện nay rất nhiều tấm thép lát mặt cầu đã bị bung lên, có tấm thép cao hơn mặt cầu khoảng 20cm, rất nguy hiểm. Gần 10 ngày qua tình trạng hư hỏng càng nghiêm trọng hơn, thế nhưng vẫn chưa có đơn vị đến sửa chữa" - ông Tứ cho hay.

Nguyễn Vũ Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - quản lý giao thông (Sở Giao thông Vận tải Điện Biên) cho biết, từ khi triển khai xây dựng và sau khi hoàn thành, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên (đơn vị thi công - PV) vẫn cử công nhân gác trực tại đầu cầu.

Cây cầu tạm được phê duyệt hơn 6 tỉ đồng theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, hằng ngày có rất nhiều phương tiện qua lại. Ảnh: Văn Thành Chương

"Về thông tin mặt cầu hư hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, chúng tôi sẽ cho kiểm tra và sẽ yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 sửa chữa, khắc phục hư hỏng ngay vì công trình này phải được khai thác đến khi cầu Nậm Nhé 2 hoàn thành" - ông Tuấn Anh nói.

Về phương án sửa chữa cầu Nậm Nhé 2 đã bị hư hỏng sau đợt mưa lũ từ ngày 20.7 đến ngày 8.8.2023, ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh cho biết, Sở Giao thông Vận tải Điện Biên đã trình 2 phương án lên Cục Đường bộ Việt Nam.

"Hiện vẫn phải chờ Cục Đường bộ trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt 1 trong 2 phương án sau đó mới có căn cứ để triển khai, đảm bảo an toàn và bền vững cho công trình" - ông Tuấn Anh cho biết thêm.

Cầu Nậm Nhé 2 bị hư hỏng sau mưa lũ (tháng 9.2023). Ảnh: Văn Thành Chương

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, trong đợt mưa lũ từ ngày 20.7 đến ngày 8.8.2023, cầu Nậm Nhé 2 tại Km135+850, Quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bị sụt lún, hư hỏng, không đảm bảo an toàn.

Do vậy, Sở Giao thông Vận tải Điện Biên đã cho dừng khai thác cây cầu này và trình Cục Đường bộ Việt Nam xin Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Đồng thời tiến hành xây dựng cầu tạm để đảm bảo giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn