MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình nước sạch ở xã đảo Tam Hải được đầu tư hơn 4 tỉ đồng nhưng không đưa vào sử dụng. Ảnh: Thanh Chung

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân xã đảo "khát nước" sạch

Thanh Chung LDO | 25/06/2021 17:12

Công trình nước sạch được đầu tư khoảng 4 tỉ đồng, được xây dựng xong cách đây hơn 2 năm, nhưng không thể đưa vào sử dụng khiến hàng trăm hộ dân ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lao đao.

Có khoảng 240 hộ dân ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành lâm vào cảnh thiếu nước sạch trong nhiều năm liên tiếp. Người dân phải mua nước đóng chai hoặc đến các vùng lân cận để mua nước sạch sinh hoạt về dùng. Thậm chí nhiều hộ gia đình lắp hệ thống ống dẫn vào các máng xối ở mái nhà để lấy mưa, trữ thùng phi, hồ chứa... để dùng dần như ngoài đảo xa.

Bà Nguyễn Thị Gạo (trú thôn 5, xã Tam Hải) cho biết, những năm trước đây cao điểm mùa nắng mới thiếu nước, nhưng gần đây tình trạng thiếu nước càng kéo dài hơn. Người dân đã kiến nghị lên xã, sau đó chính quyền lắp đặt ống dẫn, nhưng chờ mãi chưa có nước về.

“Mỗi sáng phải dậy từ 4h sáng hoặc chiều tối sau giờ làm về, dân Tam Hải phải sang xã Tam Hòa (huyện Núi Thành) để mua nước. Người rất đông nên mình phải đến sớm để còn kịp về đi làm. Mỗi ngày, gia đình tôi tốn ít nhất 20 nghìn đồng. Nhất thời điểm nắng nóng càng sử dụng nước nhiều hơn bình thường. Tôi rất mong chính quyền sớm hỗ trợ để người dân có nguồn nước sạch”- bà Gạo nói.

Bà Lê Thị Tuyết (51 tuổi, thôn Long Thạnh Tây) cho hay, ở đây nhà nào cũng có giếng khoan nhưng chỉ dùng được mùa mưa, mùa nắng thì nhiễm mặn.

Nhận thấy nỗi khổ của người dân, vào năm 2018, xã Tam Hải bắt đầu xây dựng công trình công trình nước sạch ngay trung tâm xã với tổng với đầu 4 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay, công trình dù cơ bản hoàn thành các hạng mục nhưng rồi không sử dụng.

Ông Nguyễn Công Tiến - chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, công trình nước sạch không được sử dụng là do người dân lo ngại khi khoan giếng cỡ lớn sẽ làm đứt mạch nước ngầm nên chưa cho khoan giếng lấy nước để vận hành. Trước mắt để ứng phó với nắng hạn và thiếu nước, chính quyền sẽ sớm khắc phục tạm những bể nước đã có trên địa bàn để cung cấp nước cho người dân.

“Thời gian sắp đến, chúng tôi sẽ xin kinh phí để lắp đặt hết hệ thống dẫn nước về các thôn, đầu tư khảo sát để dẫn ống nước sạch từ bên ngoài vào xã”- ông Tiến nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn