MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công trình sai phép khiến nhà dân nứt vỡ, cán bộ chỉ rút kinh nghiệm

Nhóm PV LDO | 23/08/2024 06:30

Công trình xây dựng của ông Nguyễn Ngọc Quý (quận Hà Đông, Hà Nội) xây sai phép, khiến nhà dân nứt vỡ nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để.

Sụt lún nền đất, bức tường xuất hiện nhiều vết nứt là tình trạng của nhà bà Nguyễn Thị Hảo (85 tuổi) trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Vết nứt nhỏ thì như sợi chỉ, vết nứt lớn có độ rộng lên tới 4 - 5cm. Tình trạng này khiến gia đình bà Hảo luôn sống trong cảnh lo sợ, không biết lúc nào căn nhà có thể đổ sập.

Lý do khiến căn nhà của bà Nguyễn Thị Hảo bị nứt, sụt lún nền đất là bởi từ ngày 11.11.2017, gia đình ông Nguyễn Ngọc Quý (phường Dương Nội, quận Hà Đông) bắt đầu thi công công trình xây dựng nhà ở diện tích hơn 200m2, xấp xỉ 40 phòng ở, giống mô hình nhà chung cư mini.

Công trình xây dựng sai phép khiến nhà hàng xóm nứt toác. Ảnh: Nhóm PV
Căn nhà xuất hiện nhiều vết nứt sau khi nhà hàng xóm thi công. Ảnh: Nhóm PV

Sự việc đã được người nhà của bà Nguyễn Thị Hảo phản ánh lên các cấp chính quyền phường Dương Nội, quận Hà Đông, nhưng đến nay, đã 6 năm trôi qua vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.

Theo thông tin của phóng viên Báo Lao Động, tại Kết luận số 01/KL-UBND, UBND phường Dương Nội khẳng định, công trình xây dựng của ông Nguyễn Ngọc Quý được cấp giấy phép xây dựng vào ngày 3.10.2017 tại thửa đất số 929 tổ dân phố Vinh Quang, diện tích xây dựng tầng 1 là 156,9 m2, tổng diện tích sàn là 1.012,86 m2.

UBND phường Dương Nội xác định, quá trình xây dựng công trình nhà ở của ông Nguyễn Ngọc Quý có hành vi xây dựng sai phép, trong đó, công trình được xây dựng 6 tầng, 1 tum, với tổng diện tích là 1.238,46m2 (vượt 225,6m2).

Trước những sai phạm này, UBND phường Dương Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với ông Quý, đồng thời bàn giao sự việc cho Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông thụ lý.

UBND phường Dương Nội lý giải, sở dĩ đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm sai phạm công trình của ông Nguyễn Ngọc Quý là vì thời điểm diễn ra dịch bệnh COVID-19 phức tạp, giãn cách xã hội nên chưa xử lý xong phần xây dựng không đúng giấy phép.

This browser does not support the video element.

Trước những sai phạm trên, Chủ tịch UBND phường Dương Nội Bùi Huy Quang chỉ yêu cầu Đội quản lý xây dựng phường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc không kịp thời kiểm tra, ngăn chặn, để xảy ra vi phạm.

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Hoàng Tùng - Văn phòng Luật sư Trung Quân (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, công trình xây dựng sai phép của ông Nguyễn Ngọc Quý khiến nhà hàng xóm sụt lún, nứt vỡ, nhưng UBND phường lấy lý do dịch bệnh COVID-19 không thực hiện cưỡng chế triệt để đối với công trình vi phạm là không phù hợp với các quy định hiện hành. Điều này cũng thể hiện lãnh đạo UBND phường đã không làm tròn trách nhiệm của mình.

Liên quan đến sự việc trên, Báo Lao Động đã trao đổi với lãnh đạo UBND phường Dương Nội để xác minh. Trong công văn trả lời Báo Lao Động do ông Nguyễn Bá Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội thể hiện, công trình của ông Nguyễn Ngọc Quý có dấu hiệu sai nội dung giấy phép.

Theo công văn, UBND phường Dương Nội đã phối hợp Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông tổ chức thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm, đình chỉ nghiêm túc việc thi công xây dựng công trình. Trong thời gian tới, UBND phường sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý công trình vi phạm trên theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn