MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty Sông Chu vẫn khẳng định hành vi của Công ty Đại Dũng là "phá tài sản". Ảnh: T.L

Công ty Sông Chu tiếp tục khẳng định hành vi của Công ty Đại Dũng là “phá tài sản"

Xuân Hùng LDO | 28/06/2024 09:00

Liên quan đến vụ việc hơn 100m kênh chính hồ Quế Sơn (Nghi Sơn, Thanh Hóa) bị phá bỏ khi thi công dự án xây dựng nhà máy, đơn vị chủ quản là Công ty TNHH MTV Sông Chu (Công ty Sông Chu) tiếp tục có văn bản khẳng định, đoạn kênh bị phá là không đúng quy định.

Như Lao Động đã thông tin, đoạn kênh hơn 100m chạy qua phần đất đã được Nhà nước giao đất cho Công ty CP cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn (Công ty Đại Dũng) là một phần của kênh chính hồ Quế Sơn, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 97ha đất canh tác ở phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn. Tuyến kênh được xây dựng năm 2001, đến nay vẫn hoạt động dù nhiều đoạn tuyến đã cũ, cỏ mọc che lấp.

Ngày 14.5.2024, Công ty Sông Chu phát hiện khi xây dựng tường rào, Công ty Đại Dũng đã tự ý phá bỏ đoạn kênh chạy qua phần đất đã giao. Công ty Sông Chu đã cùng với chính quyền lập biên bản hiện trường, yêu cầu dừng phá bỏ kênh nhưng đến ngày 21.5, Công ty Đại Dũng vấn tiếp tục đào phá đoạn kênh để lấy mặt bằng xây tường rào.

Công ty Sông Chu cho rằng, việc đào phá đoạn kênh trên khi Công ty chưa được biết thông tin, đoạn kênh chưa được bồi thường, lên phương án cải dịch là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thủy lợi, vì vậy, Công ty đã có văn bản số 42/CNCNNS-KT ngày 21/5/2024 báo cáo các đơn vị chức năng. Trong văn bản này, Công ty Sông Chu cho rằng, hành vi của Công ty Đại Dũng là “phá tài sản” nhà nước.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (Ban Nghi Sơn) – đơn vị cấp phép xây dựng cho Công ty Đại Dũng khẳng định, khi cấp phép thì mặt bằng không vướng đền bù và kiểm kê và do đó, khi thi công, Công ty Đại Dũng không phá tài sản mà chỉ chủ động nắn tuyến, xây dựng tuyến mương tạm đảm bảo canh tác.

Ban này cho rằng, Công ty Sông Chu đưa ra nhận định, Công ty Đại Dũng “phá tài sản” làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và uy tín của Công ty Đại Dũng.

Vì vậy, Ban đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Công ty Sông Chu xác minh thông tin, làm rõ các nội dung chưa phù hợp tại văn bản số 42 nói trên. Trên tinh thần đó, UBND thị xã Nghi Sơn đề nghị Công ty Sông Chu đính chính nội dung trong văn bản cho rằng, Công ty Đại Dũng “phá tài sản”.

Trả lời cơ quan chức năng, ngày 25.6, Công ty Sông Chu tiếp tục có văn bản số 988 khẳng định, hành vi tự ý tháo dỡ kênh tưới của Công ty Đại Dũng là trái quy định pháp luật.

Văn bản nêu: “Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật là nghĩa vụ và trách nhiệm của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Kênh chính hồ Quế Sơn là tài sản của Nhà nước được UBND tỉnh giao cho Công ty Sông Chu quản lý.

Tài sản của Nhà nước khi chưa có chủ trương đền bù, cải dịch, chưa có phương án làm mương tạm mà đã bị phá dỡ là không đảm bảo các quy định về quản lý, vận hành công trình thủy lợi. Do đó, Công ty Sông Chu – Chi nhánh cấp nước Nghi Sơn có công văn số 42/CNCNNS-KT ngày 21.5.2024 báo cáo Ban Quản lý Khu KT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và báo cáo UBND Thị xã Nghi Sơn biết để chỉ đạo, giải quyết là hoàn toàn đúng sự thật".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn