MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân mong muốn phía Công ty Hoàng Gia Yên Bái khẩn trương khắc phục kênh mương, khơi thông dòng chảy. Ảnh: Văn Đức.

Cứ mưa lại ngập nhà, dân tố Công ty Hoàng Gia Yên Bái tiếp tục gây họa

Văn Đức LDO | 09/06/2022 16:50

Yên Bái – Người dân tố Công ty Hoàng Gia Yên Bái làm sạt lở bờ kè, chặn dòng chảy khiến nhà dân ngập bì bõm trong nước mỗi khi mưa về.

Liên tục gây họa

Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh về những vi phạm có tính truyền thống, thách thức của Công ty Hoàng Gia Yên Bái.

Hoạt động từ năm 2019 trong lĩnh vực sản xuất ván gỗ, đến nay, Công ty liên tục bị người lao động tố vi phạm Luật Lao động như: Trốn đóng bảo hiểm, nợ lương, quỵt lương, tăng giờ làm không đúng quy định, không ký hợp đồng lao động… đến những yếu kém trong quản lý người lao động nước ngoài, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi của công nhân...

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công ty cũng là tác nhân của hàng loạt những bất cập xảy ra trên địa bàn, từng bị xử phạt hàng trăm triệu đồng.

Công ty Hoàng Gia Yên Bái liên tiếp bị người dân tố gây họa.

Dù liên tục bị xử phạt, nhắc nhở nhưng Công ty Hoàng Gia Yên Bái vẫn hoạt động bất chấp và không được xử lý dứt điểm.

Mới đây, phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tiếp tục cho biết việc bờ kè kênh mương của Công ty này sụt sạt gây ngập úng nhà dân nhưng không chịu khắc phục.

Ngày 8.6, có mặt tại thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, PV ghi nhận khung cảnh lầy lội ngay từ đầu thôn, nước cùng với đất, đá còn đọng đầy trên đường, nhiều điểm ngập úng, dưới mương 2 bên đường nước tràn lan, nhiều nhà dân bị nước tràn vào vườn, nhà.

Người dân ca thán cứ mưa là ngập úng.

Bà Lê Thị Thê (ở thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng) cho biết: "Vừa mưa có nửa tiếng, cũng không phải mưa to mà nước đã ngập vào đến nhà, không thể sống được".

Theo bà Thê, trước khi Công ty Hoàng Gia Yên Bái làm bờ kè, làm mương thì dù mưa to, nước cũng không bị ngập vào nhà. Giờ mưa nhỏ nước cũng ngập khắp nơi.

"Nhiều hôm, nước chảy đến mép giường, có ngày ngủ quên nước tràn vào không kịp di chuyển ngô, cám, gà qué lên cao thì hư hỏng, chết hết", bà Thê buồn rầu chia sẻ.

Đồ đạc trong nhà thường xuyên bị ngấm nước, đồ điện bị hư hỏng.

Không chỉ bà Thê, nhiều gia đình ở thôn Hợp Nhất đều cho rằng việc Công ty Hoàng Gia Yên Bái làm bờ kè đã khiến thay đổi dòng chảy, trong quá trình mưa xuống kè bị lún sạt, nước không lưu thông được, lại thêm thời tiết mưa nhiều, không kịp thoát nên ngập úng.

Ghi nhận của PV tại khu vực bờ kè phía Công ty Hoàng Gia Yên Bái xây dựng có 1 số điểm đã sạt lở, tạo thành nút thắt cổ chai, nước bị ùn ứ, lưu thông dòng chảy chậm.

Tuy vậy, khi ý kiến đến Công ty Hoàng Gia Yên Bái thì đơn vị này lại "coi như không biết" khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ông Lương Xuân Trường – Chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng cho biết: “Ngay khi nhận được phản ánh, chính quyền đã có mặt kiểm tra, yêu cầu phía doanh nghiệp nhanh chóng nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, khắc phục triệt để sự cố”.

Nhiều điểm bờ kè của Công ty Hoàng Gia Yên Bái đã bị sụt sạt.

1 cổ 2 tròng

Người dân thôn Hợp Nhất đang bị kẹp giữa 2 doanh nghiệp, 1 bên là Công ty Hoàng gia Yên Bái ngày đêm xả khói bụi, cám cưa gây ô nhiễm, 1 bên là Công ty nhà máy gạch Yên Bình.

Bà Đào Thị Thương cho hay: “Trước thì Hoàng Gia, sau thì nhà máy gạch, người dân thì khốn khổ, ý kiến nhiều lần nhưng cả 2 doanh nghiệp đều bỏ ngoài tai”.

Mới đây, ngày 28.5, trong quá trình san lấp mặt bằng, đường mương nước của nhà máy gạch Yên Bình không kịp thoát nước nên đã bị vỡ khiến một phần bùn đất trôi xuống 4 hộ dân thôn Hợp Nhất gây thiệt hại về tài sản, đi lại khó khăn.

Kênh mương có nhiều điểm nút thắt cổ chai do bờ kè bị sụt sạt và 1 phần do bị lấn chiếm.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã đã lập biên bản yêu cầu phía Công ty nhà máy máy gạch Yên Bình khắc phục thiệt hại. Nhưng phía doanh nghiệp từ đó “mất hút”.

Vài năm trước, nhà máy này trong quá trình sản xuất cũng đã xảy ra tình trạng để nước tràn vào nhà dân gây thiệt hại nhiều về tài sản.

Nói về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng chia sẻ, trong những ngày qua mưa cục bộ kéo dài, khiến nhiều vị trí giáp ranh giữa khu dân cư và các doanh nghiệp xảy ra tình trạng ngập vào nhà.

Theo vị Chủ tịch xã này: “Ngay khi thời tiết nắng ráo, chính quyền sẽ yêu cầu phía doanh nghiệp khơi thông dòng chảy, xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng. Đối với các hộ bị ảnh hưởng, doanh nghiệp cần sớm thống kê, có biện pháp hỗ trợ phù hợp”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn