MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quốc lộ đoạn qua Tây Ninh. Ảnh: Đình Trọng

Cử tri Tây Ninh phàn nàn về quốc lộ 22B

Xuyên Đông LDO | 06/10/2023 17:39

Cử tri tỉnh Tây Ninh vừa phản ánh các hạn chế trên quốc lộ 22B qua địa bàn.

Cụ thể, cử tri phản ánh, tuyến đường quốc lộ 22B đoạn qua các xã Cẩm Giang, Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Thanh Phước (huyện Gò Dầu) đã xuống cấp; nhiều đoạn không có mương thoát nước gây ngập úng cục bộ; các vạch kẻ đường bị mờ.

Các nắp cống thoát nước trên tuyến đường quốc lộ 22B khu vực thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên hư hỏng.

Ngã tư đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Duy Trinh khu vực phía trước Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) các phương tiện lưu thông nhiều. Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông khu vực này.

Còn tại ngã ba Thiên Thọ Lộ, ấp Trường Ân, xã Trường Đông, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Trước kiến nghị của cử tri Tây Ninh, Bộ Giao thông Vận tải ngày 6.10 cho biết, về khắc phục mặt đường, thoát nước và vạch sơn mờ qua các xã Cẩm Giang, Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Thanh Phước huyện Gò Dầu Đoạn tuyến quốc lộ 22B đã được Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, rà soát các vị trí hư hỏng, thiếu hệ thống thoát nước, vạch sơn kẻ đường mờ và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận danh mục công trình chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2024.

Về sửa chữa, thay thế các nắp hệ thống thoát nước quốc lộ 22B khu vực thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, hiện nay đơn vị quản lý, bảo trì đã nạo vét rãnh và thay thế các nắp tấm đan bị hư hỏng.

Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005. Nút điều khiển bằng tín hiệu đèn: Cách ly các luồng xe xung đột bằng cách phân chia theo thời gian.

Loại hình này không khuyến khích sử dụng trên đường ôtô, nhất là khi tốc độ tính toán trên 60 Km/h. Như vậy, việc lắp đặt đèn tín hiệu đối với đoạn quốc lộ 22B ngoài đô thị nói riêng cũng như trên quốc lộ nói chung nên hạn chế sử dụng để ổn định năng lực thông hành của tuyến đường. Mặt khác, việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông phụ thuộc vào lưu lượng giao thông trên từng hướng, từng làn đường; việc tăng cường an toàn giao thông còn có thể thực hiện thông qua việc tổ chức giao thông bằng hệ thống biển báo, vạch sơn, gia cố lề,.... Đoàn kiểm tra đã rà soát và thống nhất xử lý để đảm bảo an toàn giao thông như sau:

Tại ngã tư giao đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Duy Trinh, tại khu vực nút giao có tầm nhìn thông thoáng; có hệ thống chiếu sáng; đầy đủ biển hiệu đường bộ, vạch sơn kẻ đường, phát huy tác dụng; chưa có vạch sơn gờ giảm tốc.

Theo biên bản kiểm tra hiện trường xác định các phương tiện thông qua nút giao này chưa nhiều nên chưa bố trí lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận danh mục thực hiện trong kế hoạch 2024, bao gồm khôi phục vạch sơn mờ, bổ sung vạch sơn gờ giảm tốc trên tuyến quốc lộ 22B và tại nút giao để tăng cường an toàn giao thông trong khu vực như cử tri đã kiến nghị.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh phối hợp, có ý kiến với UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

Tại ngã ba Thiên Thọ Lộ (giao quốc lộ 22B và đường Nguyễn Lương Bằng) Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận giải pháp lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại Km22+220 trong kế hoạch bảo trì đường bộ. Dự kiến triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn