MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các hồ nuôi tôm lấy nước từ sông Sa Lung những năm trở lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nước bị ô nhiễm. Ảnh: Hưng Thơ.

Cử tri tiếp tục bức xúc vì tình trạng ô nhiễm ở sông Sa Lung

HƯNG THƠ LDO | 04/06/2024 10:05

Tình hình ô nhiễm trên sông Sa Lung chưa được xử lý dứt điểm, đặc biệt là mùi hôi vẫn tiếp tục diễn ra khiến cử tri ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bức xúc.

Cần xử lý dứt điểm

Ông Trần Văn Lưu (thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh) cho biết, sau nhiều lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm trên sông Sa Lung chảy qua địa bàn, hiện ô nhiễm có cải thiện, nhưng vẫn chưa triệt để. Do nước sông chưa sạch hẳn, nên ông Lưu cũng như các hộ nuôi tôm khác ở thôn Phan Hiền chưa hết lo âu, sợ tôm sẽ bị ảnh hưởng như ở vụ mùa trước.

Đặc biệt, mùi hôi từ các nhà máy, nhất là nhà máy chế biến caosu thì vẫn vậy, cứ vào giờ tối là “hôi không chịu được”. “Mùa này hướng gió thay đổi, nên khu vực khác hứng chịu mùi hôi, lâu lâu gió thoảng qua cái là thở không nổi, mùi khó chịu lắm” – ông Trần Văn Lưu cho hay.

Tình trạng ô nhiễm do các cơ sở sản xuất dọc sông Sa Lung gây ra đã được nhiều cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 và kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cử tri ở các xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Hiền Thành, thị trấn Hồ Xá - liên tục bày tỏ bức xúc, trước tình trạng bốc mùi hôi do việc xả thải ra môi trường từ các công ty ở thượng nguồn sông Sa Lung và việc ô nhiễm nguồn nước sông.

Cử tri cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền chưa xử lý dứt điểm nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích nuôi tôm bị chết gồm 150ha tại xã Vĩnh Sơn, 74ha tại xã Hiền Thành và một số diện tích nuôi tôm tại các xã khác trong vụ nuôi tôm hiện nay.

Sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát

Ngày 4.6, liên quan đến vấn đề ô nhiễm sông Sa Lung, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, từ giữa năm 2023 đến nay, đơn vị đã phối hợp với phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy sản xuất giấy, tái chế bao bì và chế biến mủ cao su trên địa bàn xã Vĩnh Long.

Hiện nay, các công ty đã thực hiện khắc phục, đầu tư nâng cấp các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường.

Trong năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa các nhà máy dọc sông Sa Lung vào kế hoạch kiểm tra, để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở này. Để đảm bảo nước sông an toàn cho việc sản xuất, nuôi tôm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng đề nghị cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xả thải ra môi trường từ các công ty ở thượng nguồn sông Sa Lung.

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết, thông tin từ đầu năm 2023 đã xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trên sông Sa Lung chảy qua địa phận huyện Vĩnh Linh. Sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã bắt quả tang Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị và 2 công ty khác xả thải, đầu độc sông Sa Lung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn