MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã được lãnh đạo bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước xác nhận.

Cúng bái phản cảm trong bệnh viện ở Quảng Nam: Cầu mong có nhiều bệnh nhân?

Linh Anh LDO | 28/04/2020 11:51

Bệnh viện là nơi dùng khoa học để chữa bệnh cứu người mà lại xì xụp khấn vái không chỉ là hình ảnh phản cảm mà còn gây lòng tin cho người bệnh, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang cùng chống dịch COVID-19 và chính ngành y tế Quảng Nam cũng đang lùm xùm vụ giá máy xét nghiệm.

Bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức bày biện những mâm cỗ thịnh soạn để cúng bái, và những hình ảnh này gây xôn xao trên mạng xã hội.

Chính ông giám đốc bệnh viện Nguyễn Hoàng Viên cũng trả lời rằng: “Theo quan niệm tâm linh của bệnh viện, chỉ bày ra mỗi khoa phòng mỗi bàn và đại diện Trưởng khoa cúng lấy ngày, không có gì hoành tráng. Bệnh viện không tổ chức lễ gì, kể cả lễ khai trương, chỉ cúng lấy ngày”.

Lẽ ra, ngày khai trương, bệnh viện phải công bố khả năng chữa bệnh, những trang bị máy móc tối tân, hệ thống y bác sĩ có đủ năng lực, bằng cấp. Đằng này lại là những hình ảnh chướng tai gai mắt. Vậy, bệnh viện chữa bệnh bằng tâm linh hay bằng những phương pháp khoa học, hiện đại?

Cũng cần nói thêm ngày 27.12.2018, Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa Công vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

Chọn ngày đẹp mới khai trương, bày cỗ bàn, khấn vái trong bệnh viện chính là cổ xuý cho mê tín. Chưa kể, việc này lại được sự đồng ý của lãnh đạo huyện Tiên Phước. Vậy thì trách nhiệm không chỉ thuộc về lãnh đạo bệnh viện mà còn có cả trách nhiệm của lãnh đạo huyện.

Giám đốc bệnh viện chống chế: trong mỗi con người mình luôn quan niệm có một niềm tin, một chỗ dựa để lúc nào đó mình cảm thấy yên cái tâm chứ không phải mê tín.

Người bệnh cũng rất cần niềm tin khi khám bệnh và họ đặt trọn niềm tin vào các y bác sĩ. Nếu chính những bác sĩ ấy lại không tin vào khoa học, vào tay nghề, trình độ của mình mà lại đặt niềm tin vào những yếu tố tâm linh thì là sao người bệnh yên tâm được? Và người dân hoàn toàn có thể đặt câu hỏi: bệnh viện cúng bái thế này để cầu lộc, cầu tiền và mong càng nhiều bệnh nhân càng tốt?

Vụ việc cúng bái ở bệnh viện không thể để mặc nhiên cho qua mà còn là uy tín của địa phương mà còn của cả ngành y tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn