MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Trần Thị Bé Hoàng - người tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn về hành vi dọa bắn dân. Ảnh: Quang Đại

Cung cấp bằng chứng tố cáo Phó Chủ tịch xã tại Nghệ An dọa bắn dân

QUANG ĐẠI LDO | 27/03/2024 16:49

Nghệ An - Làm việc với đoàn công tác của huyện Tân Kỳ, công dân đã cung cấp file video, ghi âm làm bằng chứng cho nội dung tố cáo Phó Chủ tịch xã dọa bắn dân.

Công dân khẳng định nội dung tố cáo

Ngày 27.3, tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện Tân Kỳ (Nghệ An), đoàn xác minh theo Quyết định số 642 ngày 25.3.2024 của Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ làm việc với công dân để làm rõ nội dung đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chánh Thanh tra huyện, Trưởng đoàn xác minh chủ trì buổi làm việc.

Biên bản làm việc giữa đoàn xác minh huyện Tân Kỳ và bà Trần Thị Bé Hoàng. Ảnh: Quang Đại

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Bé Hoàng (trú khối 2, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) khẳng định đã tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn về thái độ hách dịch, cửa quyền trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Theo đó, khi đến kiểm tra an toàn thực phẩm tại ki ốt chị Hải (bà Hoàng thuê một phần ki ốt để bán hàng), ông Hùng đã cử 2 công an viên đứng chặn trước ki ốt, không cho dân vào mua thịt bò của bà Hoàng.

Theo biên bản làm việc, trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, ông Nguyễn Văn Hùng có phát ngôn không đúng chuẩn mực, không tôn trọng người dân: Khi bà Nguyễn Thị Hồng (bác ruột của bà Hoàng) vào mua thịt bò thì ông Hùng không cho vào và nói “có đi ra không, nếu không ra thì có thích tôi bắn không”.

Trong biên bản làm việc, bà Hoàng cũng tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng chèn ép, gây khó khăn cho nhân dân trong việc buôn bán, kinh doanh như: Chị Hải thuê ki ốt của bà Hòa để làm thịt gà, sau đó cho bà Hoàng thuê một phần ki ốt để bán thịt bò, ông Hùng mời bà Hòa lên làm việc và ép bà Hòa tìm lý do để không cho bà Hoàng thuê ki ốt nữa.

Bà Hoàng cũng tố ông Hùng xúi giục, tạo sức ép để chị Hải không cho bà Hoàng tiếp tục thuê ki ốt, nên bà Hoàng phải sang thuê ki ốt của ông Sáu và ông Hùng tiếp tục ép ông Sáu không cho bà Hoàng thuê ki ốt.

Tại buổi làm việc, bà Hoàng đã cung cấp cho đoàn xác minh chứng cứ là bản video, ghi âm do bà Hoàng thực hiện.

Chấn chỉnh hành vi cán bộ

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Thị Bé Hoàng cho biết: “Tại buổi làm việc với đoàn xác minh huyện Tân Kỳ, tôi đã trình bày rõ sự việc vào ngày 31.1.2024, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn đã có lời đe dọa bắn dân, nhưng nay ông Hùng lại không nói là “bắn” mà nói từ “bắt”.

Do đó, tôi đề nghị giám định file video tôi quay, chi phí giám định tôi chịu. Tôi sẽ theo vụ việc cho đến khi sự thật được sáng tỏ”.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ nói hành vi của ông Hùng là không được phép và phải chấn chỉnh.

“Huyện sẽ xác minh đầy đủ, kết luận chính xác, khách quan và xử lý đúng quy định, không bao che” - lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ khẳng định và cho biết thêm, vừa qua tiếp tục có 3 công dân gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn.

Các nội dung tố cáo sẽ được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định.

Như Lao Động đã thông tin, theo nội dung tố cáo của công dân, vào sáng 31.1.2024, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn và một số cán bộ đến kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại ki ốt mà bà Nguyễn Thị Hải (thuộc chợ Sáng, xã Kỳ Sơn) cho bà Hoàng thuê lại một phần.

Trong quá trình đoàn làm việc, có 2 người đến mua thịt, ông Hùng yêu cầu họ đi chỗ khác, nhưng bà Hoàng vẫn bán thịt cho người dân. Trong tình huống đó, ông Hùng đã yêu cầu người dân rời đi với thái độ gay gắt và có lời nói “có thích tôi bắn không”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn