MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các giáo viên ở huyện Phước Sơn sắp xếp kho dự trữ gạo. Ảnh: Thanh Chung

Cước chở gấp 10 lần "trên giấy", nguy cơ thiếu gạo cho học sinh vùng cao

Thanh Chung LDO | 10/07/2022 18:27

Quảng Nam - Giá cước vận chuyển gạo từ trung tâm huyện Phước Sơn lên các xã vùng cao có độ chênh lệch hàng chục lần giữa quy định giá của Nhà nước và giá cước thực tế ở thị trường. Thực trạng này đã diễn ra nhiều năm khiến việc vận chuyển gạo hỗ trợ của Chính phủ cho học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số rất khó khăn.

Nguy cơ thiếu lương thực cho học sinh   

Thầy Trần Đình Ngộ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học, THCS Phước Lộc cho hay, tranh thủ thời gian nghỉ hè các thầy cô sắp xếp lại kho gạo dự trữ của trường. Đây là số gạo còn sốt lại từ năm 2021, đang được các thầy cô đưa lên cao để khỏi ẩm, mốc, chuẩn bị cái ăn cho học sinh trong năm học mới. Đặc biệt, số gạo này do Quân khu 5 hỗ trợ vận chuyển chứ nhà trường cũng không đủ kinh phí để vận chuyển.

Theo thầy Ngộ, với mức giá cước vận chuyển hơn 1,7 triệu đồng/tấn gạo như hiện nay, thì rất khó cho việc dự trữ lương thực. Và nếu không tiếp tục vận chuyển gạo trước mùa mưa bão năm nay, khi xảy ra tắc đường, cô lập, nguy cơ thiếu gạo ăn của hơn 200 học sinh sẽ xảy ra trong các tháng cuối năm.

Thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ, huyện Phước Sơn có hơn 1.000 học sinh ở 7 trường được hỗ trợ gạo, với mức bình quân 100 tấn/năm học.

Năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 38 về hỗ trợ giá cước vận chuyển chỉ ở mức 150 nghìn đồng/tấn. Tuy nhiên, giá cước vận chuyển từ trung tâm huyện vào các xã vùng cao dao động ở mức từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng/tấn.Do đó việc vận chuyển gạo cho học sinh vùng cao trở nên khó khăn.

Mỗi năm huyện Phước Sơn hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng để vận chuyển gạo đi vùng cao, song không thể thanh toán được.

Bà Võ Thị Lệ - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phước Sơn cho biết, gạo để lâu thì xảy ra ẩm mốc, chuột cắn phá, cho nên hai đợt gạo hỗ trợ của Chính phủ trong năm 2022 với hơn 60 tấn, đơn vị đã vận chuyển đến tất cả các trường để kịp cho các em ăn, nhưng vẫn phải nợ tiền vận chuyển. Tiền thì có nhưng không có cơ chế để giải quyết, điều này rất khó khăn cho việc đảm bảo cái ăn cho học sinh vùng cao. Đáng nói, mùa mưa bão đang cận kề nếu không kịp vận chuyển lên các trường thì sau này càng khó hơn. Đường lên các xã bị hư hỏng nghiêm trọng, đi không đã khó nay chở gạo vô cùng khó khăn nên mong sớm có cơ chế để vận chuyển gạo lên các xã trước mùa mưa đảm bảo lương thực cho học sinh.

Vận chuyển "chịu"

Không chỉ học sinh, mà nhu cầu vận chuyển gạo dự trữ phục vụ cho hơn 7.000 người dân Giẻ Triêng tại 5 xã vùng cao của huyện Phước Sơn trước mùa mưa bão cũng rất lớn. Giá cước thực tế cao hàng chục lần giá Nhà nước quy định, nên huyện Phước Sơn vẫn đang loay hoay tìm hướng giải quyết.

Ông Đoàn Văn Thông - Bí thư Huyện ủy Phước Sơn cho biết, ngày 20.4, huyện Phước Sơn đã có văn bản đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho chủ trương để địa phương tổ chức đấu giá cước vận chuyển gạo trên địa bàn. Nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức của tỉnh. Trong khi chờ đợi tỉnh có chủ trương về vấn đề này, thì huyện Phước Sơn rồi ngành giáo dục vẫn phải vận chuyển gạo đi vùng cao theo hình thức nợ.

“Không có cơ chế, chính sách nào để chi trả với số tiền cước thực tế khác. Việc vận chuyển gạo hỗ trợ của Chính phủ vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hàng nghìn người dân vùng cao vẫn đang chờ gạo. Còn mùa mưa bão và nguy cơ tắc đường đến các xã vùng cao thì vẫn đang đến rất gần. Những năm trước huyện vận động các nhà hỗ tâm nhưng đây không phải biện pháp bền vững do đó cần UBND tỉnh có cơ chế để trả cước vận chuyển”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn