MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỏ vàng Apeya dù đã hết hạn khai thác 4 năm vẫn chưa được đóng cửa mỏ theo quy định. Ảnh: Hưng Thơ.

Cưỡng chế nếu doanh nghiệp tiếp tục trây ỳ ở mỏ vàng tại Quảng Trị

HƯNG THƠ LDO | 30/12/2022 08:10

Cơ quan chức năng thống nhất sẽ đề xuất cưỡng chế nếu Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 tiếp tục trây ỳ việc đóng cửa mỏ Apeya và thực hiện các nghĩa vụ tài chính. 

Đôn đốc nhiều lần nhưng không chấp hành

Ngày 30.12, lãnh đạo Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Trung cho biết, theo chỉ đạo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đơn vị này đã phối hợp với Sở TNMT tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan - tổ chức cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đóng cửa mỏ vàng Apeya (xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Tại cuộc họp, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Trung đề nghị đơn vị khai thác mỏ vàng trên là Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 trình gấp đề án đóng cửa mỏ vàng Apeya.

Hố sâu bên trong mỏ vàng Apeya. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước đó, các đơn vị đã đôn đốc doanh nghiệp trên trình đề án đóng cửa mỏ vàng, nhưng doanh nghiệp không chấp hành, nên bị xử phạt hành chính 250 triệu đồng.

Dù bị xử phạt, nhưng Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 chưa đóng tiền nộp phạt. Hạn cuối đóng tiền nộp phạt được đưa ra là ngày 31.12.2022, nhưng đến ngày 29.12 Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Trung vẫn chưa nhận được hóa đơn.

Cũng tại cuộc họp, Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 hứa sẽ trình đề án đóng cửa mỏ vàng Apeya trong quý 1 năm 2023. Nếu hết thời gian trên vẫn không thực hiện, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Trung sẽ làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị để đề xuất áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Trách nhiệm của ai?

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII vừa diễn ra, bà Nguyễn Thị Lượng (đơn vị huyện Đakrông) đề nghị Sở TNMT làm rõ việc mỏ vàng Apeya hết thời gian khai thác vào 30.6.2018, nhưng đã 4 năm vẫn chưa đóng cửa mỏ.

“Đề nghị Sở TMMT tỉnh nói rõ thời gian nào có thể bàn giao lại cho địa phương để công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, sinh thái và an toàn trật tự trong khu vực được đảm bảo” - bà Nguyễn Thị Lượng, đặt câu hỏi.

Ông Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị - cho biết, khi hết thời hạn khai thác, đã yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa mỏ theo đúng quy định nhưng không được thực hiện.

Trong lúc người dân thiếu đất sản xuất, thì diện tích đất cho Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 thuê để khai thác vàng để hoang nhiều năm nay. Ảnh: Hưng Thơ

Sau đó, Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 đề xuất tiếp tục khai thác mỏ vàng Apeya, tỉnh Quảng Trị đã có ý kiến gửi cơ quan liên quan về việc không thống nhất gia hạn khai thác mỏ vàng.

Ông Nguyễn Trường Khoa nhấn mạnh, việc đóng cửa mỏ vàng trên do Bộ TNMT giám sát thực hiện, tỉnh Quảng Trị chỉ phối hợp.

Ông Lê Quang Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị - nói rằng, thẩm quyền đóng cửa mỏ vàng Apeya là của Bộ TNMT, nhưng hết hạn cách đây đã 4 năm vẫn chưa thực hiện, chưa bàn giao đất mà tỉnh đã cho thuê thì cũng có trách nhiệm của địa phương.

“Đề nghị Sở TNMT tỉnh tham mưu UBND tỉnh có công văn báo cáo Bộ TNMT đóng cửa mỏ, bàn giao lại cho địa phương theo đúng quy định” - ông Lê Quang Chiến, nói.

Được biết, cuối tháng 10.2022, Sở TNMT tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 nộp đầy đủ số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường mỏ vàng Apeya 1,9 tỉ đồng. Và đưa ra điều kiện, sau ngày 6.11.2022 chưa thực hiện, sẽ tiến hành xử phạt theo quy định. Nhưng đến thời điểm này, công ty vẫn chưa nộp tiền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn