MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị trí đất bà Thi xây dựng nhà ở. Ảnh: Lưu Hoàng

Cưỡng chế, tháo dỡ công trình không đúng quy định, dân không đồng tình

Lưu Hoàng LDO | 26/03/2020 14:43

UBND xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh) tháo dỡ công trình xây dựng nhưng lại không thông báo đến người xây dựng, không tuân thủ các quy trình xử lý, khiến người bị xử lý không đồng tình. 

Phản ánh đến Báo Lao Động, bà Trần Thị Thi (thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) cho rằng, UBND xã Vạn Thạnh cưỡng chế, tháo dỡ nhà ở thôn Đầm Môn và khu chăn nuôi gà ở trảng Ông Thầy của gia đình bà là trái quy định.

Trước khi cưỡng chế, tháo dỡ tại 2 khu vực nói trên, UBND xã Vạn Thạnh không thông báo đến bà Thi. "Khi họ tháo dỡ nhà xây và bắt gà ở khu chăn nuôi, tôi không hề được thông báo để chủ động có mặt xử lý những tài sản, vật nuôi hiện hữu trên đất" - bà Thi cho biết.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Hoàng Vương - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh cho biết: "Tại thời điểm đó, năm 2017 hay 2018 gì đó, tôi không nhớ rõ. Chúng tôi phát hiện bà Thi làm móng nhà phía trước thửa đất đó nên ra quyết định xử phạt, yêu cầu không được xây dựng, cơi nới. Sau một thời gian, bà Thi tiếp tục làm nhà trái phép phía sau, chính quyền xã phát hiện thì ra tháo dỡ luôn. Lúc đó, Bà Thi nói bận đi làm công chuyện gì đó nên không có mặt". 

Sau khi tháo dở công trình xây dựng trái phép, chính quyền xã Vạn Thạnh đã bắt 7 con gà ở trại của bà Thi về nuôi ở xã, 1 năm trời, rồi gà đói, khát và chết. Bởi, chính quyền đã mời bà Thi xuống nhận gà nhưng bà không chấp hành.

Ông Vương thừa nhận không có văn bản thông báo trước khi cưỡng chế, tháo dỡ... cho bà Thi. Lý do: "Nếu lúc đó thực hiện các bước theo quy định, thì đến giờ chưa xử lý xong. Chỗ đó cùng chung thửa đất, chúng tôi cũng không thể xử phạt 2 lần". 

Ông Vương vẫn biết, UBND xã chỉ có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả, còn quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trái phép thì thuộc thẩm quyền của cấp huyện.

Tại khu vực trảng Ông Thầy còn 3 nhà xây dựng không phép như bà Thi chưa được cưỡng chế. Ông Vương cho rằng những trường hợp đó họ xây dựng vào các năm 2015, 2016 và chính quyền chưa có phương án cưỡng chế. Tuy vậy, thời điểm đó tình trạng lấn chiếm đất đai nóng bỏng, huyện chỉ đạo tập trung xử lý ngay những công trình mới xây dựng, còn những công trình đã xây rồi thì chúng tôi sẽ xử lý sau.

Ngày 6.3, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông báo chuyển đơn thư phản ánh của bà Thi đến Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn