MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đà Nẵng cách ly người nhập cảnh dài hạn, thu tiền cao hơn quy định Bộ Y tế

Thanh Hải LDO | 19/08/2021 17:15

Hơn 200 người nhập cảnh về nước tại Đà Nẵng, được cách ly y tế tập trung, đang khiếu nại về việc bị thành phố áp dụng thời gian cách ly dài gấp đôi so với quy định của Bộ Y tế. Mặt khác, Đà Nẵng cũng thu tiền xét nghiệm cao hơn quy định của Bộ Y tế lẫn các địa phương khác...

Báo Lao Động nhận được khiếu nại từ một nhóm người nhập cảnh, cách ly y tế tại Đà Nẵng. Theo đó, họ gồm 246 người đã nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng từ ngày 9.8.2021 và được đưa đi cách ly tập trung tại Đà Nẵng.

Quy định của Bộ Y tế (theo Công văn số 6288/BYT-MT, ngày 4.8.2021) sẽ giảm thời gian cách ly y tế tập trung còn 7 ngày đối với những người nhập cảnh, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhưng 80% số người cách ly này đủ điều kiện như trên mà Đà Nẵng vẫn áp dụng cách ly tập trung họ đến 14 ngày. Việc phải cách ly lâu dài vừa tiêu tốn nhiều thời gian tiền bạc của cả nhân dân và nhà nước, lại tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, việc thu tiền lấy mẫu xét nghiệm Realtime-PCR của CDC Đà Nẵng đã thu quá mức quy định của Bộ Y tế. Công văn 4356/BYT-KHTC ngày 28.5.2021 của Bộ Y tế đã hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm. Nhưng Trung tâm cách ly này đang thực hiện thu hộ CDC Đà Nẵng mức giá 945.200 đồng/1 mẫu xét nghiệm. Rất nhiều mục thu được liệt kê trong thông báo của CDC Đà Nẵng trùng khớp với các khoản thu đã được liệt kê trong quy định của Bộ Y tế và có giá cao hơn 211.200đ/một mẫu. Đây cũng là mức thu xét nghiệm cao hơn các tỉnh thành lân cận và cao hơn ngay một số bệnh viện tư nhân tại Đà Nẵng.

Mức thu tiền xét nghiệm của CDC Đà Nẵng cao hơn quy định của Bộ Y tế. Ảnh: NVCC

Điều đáng nói là khiếu nại này đã gửi lên các cấp, từ Sở Y tế, đến UBND TP.Đà Nẵng, nhưng vẫn chưa được hồi âm.

Ngày 19.8, trả lời Báo Lao Động về việc này, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - cho biết, đã chỉ đạo cho Sở Y tế giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi của người dân và đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng bà Ngô Thị Kim Yến cũng cho hay, đang chỉ đạo CDC trả lời cụ thể, giải thích về mức tiền xét nghiệm thu cao hơn so quy định của Bộ Y tế và sẽ sớm trả lời và giải quyết khiếu nại của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn