MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân sống tại các chung cư thuộc sở hữu nhà nước ở Đà Nẵng phần lớn thuộc hộ nghèo, người già. Ảnh: Nguyễn Linh

Đà Nẵng: Khó xử lý thực trạng dân cơi nới vỉa hè chung cư để buôn bán

Nguyễn Linh LDO | 14/03/2023 08:01
Một trong những nguyên nhân chính gây khó khăn trong công tác xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, không gian sử dụng chung tại các khu chung cư thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng là do phần lớn người dân sống tại đây thuộc đối tượng hộ chính sách, hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo, hộ khó khăn nhà ở....

Như Báo Lao Động đã phản ánh, tại các chung cư thuộc quản lý nhà nước ở TP Đà Nẵng như chung cư Thuận Phước, Lâm Đặc Sản Hòa Cường, Hòa Thuận Tây, Hòa Minh diễn ra tình trạng người dân sử dụng vỉa hè, khoảng sân trước nhà để kinh doanh, buôn bán, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh và mỹ quan đô thị.

Tình trạng cơi nới, lấn chiếm vỉa hè diễn ra tràn lan ở các khu chung cư. Ảnh: Nguyễn Linh

Theo Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng, thực trạng lấn chiếm khu vực quanh khuôn viên tại các khu chung cư để kinh doanh, buôn bán của các hộ dân đã tồn tại rất lâu. Lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần tuyên truyền vận động, ra quân lập biên bản xử lý, yêu cầu tháo dỡ, di dời và tiến hành cưỡng chế thì đa số các hộ dân chấp hành nhưng sau một thời gian lại tiếp tục tái lấn chiếm trở lại như ban đầu.

Nguyên nhân gây nên thực trạng trên được xác định là do phần lớn người dân sinh sống trong các khu chung cư thuộc sở hữu nhà nước là các đối tượng hộ chính sách, hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo, hộ khó khăn nhà ở… không có việc làm ổn định quá khó khăn về kinh tế nên tự lấn chiếm để buôn bán kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

"Đối với các hộ dân để những vật dụng lấn chiếm hành lang lối đi chung bằng bàn ghế, các kệ để giày dép, để xe đạp, các chậu cây cảnh chúng tôi đã kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các hộ dân dọn dẹp và đưa vào căn hộ không để lấn chiếm hành lang lối đi. 

Tuy nhiên đây cũng là những hộ dân thuộc hộ nghèo, người già neo đơn, không có thu nhập nên buôn bán để lấy tiền sinh sống và nộp tiền thuê nhà.... Trước mắt chúng tôi cũng đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương vận động các hộ dân thực hiện tốt nội quy quy chế quản lý sử dụng chung cư, nếu các hộ không chấp hành sẽ tổ chức xử phạt tháo dỡ theo quy định", đại diện Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng khẳng định.

Đầu tháng 3 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hành vi cơi nới, lấn chiếm khuôn viên, phần sử dụng chung nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt cần tổ chức rà soát, có giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với các hộ nghèo, khó khăn về kinh tế, không có việc làm ổn định đang thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước. Không để tái diễn tình trạng cơi nới, lấn chiếm khuôn viên, phần sử dụng chung nhà chung cư để buôn bán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn