MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dịch COVID -19 lại xuất hiện trong cộng đồng ở Đà Nẵng sau một tháng không có ca mắc mới. Ảnh: Tường Minh

Đà Nẵng nên tính phương án tự mua vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng

Tường Minh LDO | 19/06/2021 11:40

Đã đến lúc, Đà Nẵng nghĩ đến phương án chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine từ các nhà sản xuất, phân phối có uy tín trên thế giới để nhập khẩu vaccine như thành phố Hồ Chí Minh, sớm tạo miễn dịch cộng đồng.

Sau một tháng không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, Đà Nẵng đang chuẩn bị các phương án cho sự “bình thường mới” thì bất ngờ chiều 18.6, thành phố lại ghi nhận một ca mắc mới trong cộng đồng.

Ca mắc mới là nam bệnh nhân tên H., 59 tuổi, làm bảo vệ của một công ty trên đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Đáng nói là F0 của trường hợp này là một trong những lái xe đến từ thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày qua đã lái xe nhập hàng ra Đà Nẵng cho công ty mà ông H. đang làm bảo vệ.

Và đến sáng 20.6, tại thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận thêm 5 ca dương tính có liên quan đến ông H.

Trước đó, cũng trong ngày 18.6, Đà Nẵng “tá hỏa” với thông tin trường hợp vợ chồng ông Phạm Sơn K. ở Nghệ An là F1 của một F0 ở Bắc Giang (vừa có kết quả dương tính) trong thời gian qua vào tạm trú để bán vải tại thành phố Đà Nẵng.

Như vậy là trong vòng 2 năm vừa qua, tính cả đợt này thì Đà Nẵng là một trong không nhiều địa phương trong cả nước có đến 5 đợt dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng.

Đáng nói là phần lớn các đợt dịch, F0 đều đến từ các địa phương khác do đặc thù về địa lý cũng như đặc thù về phương pháp chống dịch không đóng cửa một cách cực đoan, bất chấp thiệt hại kinh tế và nhiều hệ lụy khác như một số địa phương trong thời gian qua.

Và nếu tình hình dịch ở các địa phương của hai đầu đất nước vẫn còn diễn biến phức tạp như thế này, Đà Nẵng có thể sẽ còn những đợt dịch nữa bùng phát.

Người dân và doanh nghiệp Đà Nẵng, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch vốn đã rất chật vật trong suốt 2 năm nay, tới đây chắc chắn sẽ kiệt quệ do không còn nguồn lực dự trữ.

Giải pháp hiệu quả duy nhất để ứng phó với dịch COVID-19 trong thời điểm này là tiêm vaccine cho người dân để tạo miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên với tình trạng chờ phân bổ từ Trung ương như hiện nay, con số 70% dân số Đà Nẵng được tiêm vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng là rất xa.

Đã đến lúc, Đà Nẵng nên đề xuất với Chính phủ cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine từ các nhà sản xuất, phân phối có uy tín trên thế giới.

Đồng thời được nhập khẩu hoặc thuê các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vaccine để nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam để tiêm chủng cho người dân, như cơ chế vừa được Chính phủ thông qua cho thành phố Hồ Chí Minh.

Thực tế thời gian qua đã chứng minh, SARS-CoV-2 biến thể theo quy luật, thời gian càng trải dài, chúng càng lây nhanh. Trong khi những biện pháp lâu nay ngành y tế Đà Nẵng và cả nước đã và đang làm có thể "đi chậm" hơn một bước so với tốc độ lây lan của virus.

Vì vậy, Đà Nẵng cần phải dùng mọi biện pháp để có vaccine kịp đến người dân nhằm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng với trên 70% dân số được tiêm đủ 2 mũi vaccine trong thời gian sớm nhất.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn