MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm Văn hóa Thể thao Mỹ An đã đóng cửa tiệm spa.

Đà Nẵng: Trung tâm Văn hóa Thể thao Mỹ An đã đóng cửa tiệm spa

Tường Minh - Hữu Long LDO | 02/03/2021 15:23

Sau khi Báo Lao Động ngày 27.2.2021 có bài phản ánh về việc đất công, đất tư tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Công ty TNHH Thương mại và chuyển giao công nghiệp K&H (Công ty K&H) đã thừa nhận có sai sót, đồng thời giải trình một số vấn đề để rõ bản chất của sự việc.

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và chuyển giao công nghiệp K&H (Công ty K&H) thừa nhận công ty của ông đã có sai sót liên quan đến các hạng mục gồm “nhà khán giả trên thực tế là tiệm spa, quán cà phê…” mà Báo Lao Động nêu. Và ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh, ông Khải đã cho đóng cửa, dừng hoạt động tiệm spa.

Ông Nguyễn Trọng Khải cũng cho biết, Trung tâm Văn hóa Thể thao Mỹ An không phải là dự án được thành phố Đà Nẵng “trải thảm đỏ” theo phương án “xã hội hóa”, mà “Dự án này giao cho thuê đất thời hạn 10 năm thông qua hình thức đấu giá thuê quyền sử dụng đất.

Kết quả trúng thầu được thông báo từ tháng 6.2016, Cty K&H được thuê với giá 82.700 đồng/m2/năm (Với gần gần 3.000m2, mỗi năm Cty K&H phải trả tiền thuê đất tương đương 235,9 triệu đồng/năm).

"Và thực tế chúng tôi vẫn chưa được hưởng bất kỳ một chính sách ưu đãi nào của nhà nước cũng như việc chưa được miễn giảm, dù là một đồng tiền thuê đất sau một thời gian dài ảnh hưởng từ COVID-19” - ông Khải khẳng định.

Về hạng mục quán cà phê, ông Khải giải trình: “Tên gọi nhà khán giả là tiêu đề trong việc cấp phép thủ tục hành chính theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch số 8334/2016 với diện tích xây dựng 176m2. Trong đó dùng 90m2 bình thường phục vụ giải khát, nhưng mục đích chính dùng cho các chi hội đoàn thể khu dân cư dùng làm nhà sinh hoạt cộng đồng (miễn phí 100%)– ông Khải nói.

Liên quan đến chi tiết "Nhà dịch vụ" thực chất được khai thác để phục vụ tập gym, yoga… ông Nguyễn Trọng Khải nói rằng: “Chúng tôi đang khai thác đúng chức năng cho phép đã được ngành chức năng cấp phép hoạt động như gym, yoga. Bởi theo QĐ 8334/2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thì đây là nhà đa năng phục vụ các thiết chế có ghi rõ từng bộ môn như gym, yoga…”.

Cũng theo ông Khải, ngoài tiền thuê đất phải trả hơn 235 triệu đồng hàng năm, ông đã đầu tư vào Trung tâm Văn hóa Thể thao Mỹ An hơn 50 tỉ đồng nên việc bán vé kinh doanh ở hồ bơi, phòng gym, yoga, sân bóng đá… để bù đắp số tiền đầu tư và nuôi đội ngũ phục vụ.

Trung tâm thể dục, thể thao Mỹ An cho mượn hội trường tổ chức họp các đoàn thể. Ảnh: Minh Minh

Tuy vậy, thời gian qua, ngoài thời gian giãn cách xã hội trong hai mùa dịch COVID-19 trong năm 2020, thời gian còn lại, Trung tâm Văn hóa Thể thao Mỹ An đều có những hoạt động miễn phí phục vụ cộng đồng như: Tổ chức dạy bơi cho học sinh; cho mượn hội trường để các tổ chức Đảng, đoàn thể của địa phương tổ chức những buổi sinh hoạt hội họp; cho học sinh mượn sân bóng đá để thi đấu, tập luyện…

“Mỗi khi các đoàn thể, khu dân cư ở địa phương có nhu cầu, chúng tôi đều sẵn sàng phục vụ miễn phí”- ông Khải khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn