MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng kiểm lâm đã xác định được 3 đối tượng phá rừng phòng hộ. Ảnh: Văn Thành Chương

Đã xác định 3 đối tượng phá rừng sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 10/01/2022 18:18
Điện Biên - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh "Nhiều diện tích rừng phòng hộ trên Đèo Tằng Quái bị phá để làm nương", cơ quan chức năng đã xác định có 3 đối tượng phá rừng.

Chiều 10.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Trung Hòa - Kiểm lâm phụ trách xã Nà Tấu, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên - cho biết, sau phản ánh của Báo Lao Động, lực lượng kiểm lâm phối hợp với Công an xã Nà Tấu đã tiến hành điều tra, xác minh và đã xác định được 3 đối tượng phá rừng với tổng diện tích bị phá là 5.441m2.

Trong đó, đối tượng Lường Văn Nọi (trú tại bản Tà Cáng, xã Nà Tấu) phá 669m2; đối tượng Lường Văn Nuân (trú tại bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu) phá 4.111m2 và đối tượng Quàng Văn Hôm (cũng trú tại bản Phiêng Ban) phá 661m2.

Ông Lê Trung Hòa cũng cho hay: "Hiện kiểm lâm xã Nà Tấu đã lập biên bản vi phạm, hoàn thiện hồ sơ trình Hạt Kiểm lâm TP.Điện Biên Phủ ra quyết định xử lý".

 5.441m2 rừng phòng hộ đã bị 3 đối tượng chặt phá để làm nương.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, nhiều diện tích rừng phòng hộ trên Đèo Tằng Quái, giáp ranh giữa TP.Điện Biên Phủ và huyện Mường Ảng, bị người dân ngang nhiên chặt phá để làm nương. Cây lớn, cây nhỏ đều bị đốn hạ ngổn ngang. Bằng mắt thường quan sát có thể thấy, nhiều khu vực bị chặt phá với diện tích rất lớn và chỉ cách Quốc lộ 279 vài trăm mét.

Theo ghi nhận thực tế, có những diện tích cây đã khô héo vì bị chặt từ nhiều ngày trước, cũng có những diện tích vừa chặt vẫn còn tươi mới. Có những cây gỗ to bằng cột nhà cũng bị chặt hạ, cắt khúc đem về, cây bé thì làm củi, còn lại để một thời gian cho khô rồi đốt để cải tạo đất trồng cây nông nghiệp.

Theo thống kê của UBND xã Nà Tấu, chỉ tính trong năm 2021, địa bàn đã xảy ra 29 vụ phá rừng. Nguyên nhân chính được cho là địa bàn rộng khó kiểm soát và giá dong riềng lên cao nên nhiều người dân chặt phá rừng để trồng dong riềng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn