MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho TP.HCM giãn cách xã hội. Ảnh minh hoạ: Laodong.vn

Đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho TP.HCM giãn cách xã hội

Bạn đọc Vĩnh Linh LDO | 09/07/2021 11:36

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên TP.HCM đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ từ 0h ngày 09.7.2021.

Có thể nói, với hành động mạnh mẽ, quyết liệt lần này có nhiều vấn đề cần phải triển khai thực hiện ngay để chống dịch hiệu quả, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình trật tự xã hội, đời sống nhân dân.

Trong đó, vấn đề đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân thành phố với 10 triệu dân là rất cấp bách, đặc biệt quan trọng. Khi mà việc vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh vào TP.HCM và ngược lại đang gặp nhiều khó khăn vì phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch gắt gao, chặt chẽ.

Với dân số đông nhưng diện tích sản xuất nông nghiệp hạn hẹp, gần như phải phụ thuộc hoàn toàn về nguồn cung từ các địa phương khác nên việc đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân là vấn đề rất lớn đối với TP.HCM lúc này.

Làm thế nào để vận chuyển, lưu thông, phân phối hàng hóa cung cấp lương thực, thực phẩm cho toàn thành phố trong 15 ngày tới, thậm chí lâu hơn có ý nghĩa sống còn cả về khía cạnh đảm bảo cuộc sống người dân cũng như đẩy lùi dịch bệnh.

Theo tôi, trước mắt cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, trấn an người dân không hoang mang, dao động dẫn đến việc tích trữ lương thực, thực phẩm mà chỉ mua đủ dùng cho gia đình hàng ngày hoặc vài ngày, nhất là đồ tươi sống.

Đây là biện pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng khan hiếm, tăng giá hàng hóa, vừa chống tích trữ dẫn đến hư hỏng không cần thiết, đảm bảo mọi người đều có thể mua được hàng hóa với giá cả phải chăng.

Đồng thời, xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi đầu cơ, tích trữ hàng hóa thiết yếu nhằm trục lợi gây mất ổn định trật tự xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, nhất là người nghèo, khó khăn.

Việc mở kho dự trữ quốc gia để hỗ trợ TP.HCM cũng cần được tính đến và triển khai sớm để trợ giúp thành phố lúc khó khăn này, nhất là về lương thực, thực phẩm. Cùng với đó, sớm giải ngân các nguồn lực cho các đối tượng thuộc diện khó khăn được hỗ trợ vì dịch bệnh để họ có tiền trang trải cuộc sống cũng rất cấp bách, không nên chậm trễ.

Mặt khác, phải sớm ban hành cơ chế về việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa từ các địa phương vào TP.HCM và ngược lại một cách thuận lợi, khoa học, ít tốn kém nhưng vẫn đảm bảo chống dịch hiệu quả.

Việc lưu thông hàng hóa rất quan trọng không những vừa đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân TP.HCM mà còn giúp hàng hóa, sản phẩm sản xuất từ thành phố được vận chuyển ra ngoài đảm bảo duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân. Đây cũng là nhằm thực hiện mục tiêu "kép" vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội mà Chính phủ đề ra.

Ngoài ra, thành phố cần sử dụng nhiều cách khác nhau để bảm bảo cung cấp hàng hóa cho người dân như đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường hàng không, đường sông... Bởi vì dịch bệnh mà các đường vận chuyển này giờ đây không còn nhộn nhịp nữa như đường hàng không gần như đóng băng, bỏ trống.

Có thể khẳng định rằng việc đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân TP.HCM trong tình cảnh bị phong tỏa là rất quan trọng. Điều này không những ổn định tinh thần, đảm bảo đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân mà còn góp phần phòng chống dịch hiệu quả, thành công để sớm đưa thành phố trở lại bình thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn