MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Toản bức xúc vì xã cho máy đảo, ủi lấy lớp đất mặt ruộng của gia đình mình và của nhiều hộ dân khác ở đây. Ảnh: Trần Tuấn

Dân bức xúc vì xã cho máy đào hớt sâu lớp đất mặt của nhiều thửa ruộng

TRẦN TUẤN LDO | 27/03/2023 17:10

Hà Tĩnh - Nhiều hộ dân thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn (thành phố Hà Tĩnh) bức xúc kí đơn tập thể phản ánh UBND xã Đồng Môn tự ý cho máy móc ra đào hớt lớp đất mặt ruộng của họ mà không bồi thường. Người dân yêu cầu dừng thi công nhưng công trình vẫn cứ triển khai.

Dân bức xúc có đơn thư đòi quyền lợi

Theo ông Nguyễn Xuân Toản (56 tuổi) cùng nhiều hộ dân trú thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn, cuối năm 2022, UBND xã Đồng Môn bỗng nhiên cho máy móc ra thi công đào, ủi lớp đất mặt ruộng của họ ở thôn Thanh Tiến để tiến hành xây dựng công trình gì đó mà dân đến nay vẫn chưa rõ.

Phát hiện sự việc, nhiều hộ dân có ruộng bị đào, ủi đã yêu cầu dừng thi công và phải kiểm đếm, bồi thường cho dân đã mới được thi công. Thế nhưng, do bận đi làm thuê làm mướn không trực ở ruộng được nên đơn vị thi công vẫn cứ tiến hành thi công.

“Họ đã đào, ủi mặt ruộng của chúng tôi sâu khoảng 40 đến 50 cm. Với độ sâu đó thì toàn bộ ruộng đó đã biến thành hồ, làm sao có thể gieo, cấy được nữa” - ông Toản nói.

Theo người dân thôn Thanh Tiến, khu vực ruộng của họ bị đào, ủi lấy lớp mặt đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2016. Trước đây chủ yếu dân sử dụng cấy lúa nếp. Khoảng 3 - 4 năm nay, do hệ thống mương thoát nước bị bồi lấp, tiêu thoát nước kém hay bị ngập úng nên dân không gieo cấy. Tuy nhiên, đất đã thuộc quyền sở hữu của dân nên xã không thể tùy tiện đào, ủi lớp lấy lớp mặt ruộng của họ được.

Nếu dân cần sẽ chở đất nơi khác đến lấp lại hoàn trả?

Ngày 27.3, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Đồng Môn - cho hay, khu vực ruộng mà có 40/93 hộ dân thôn Thanh Tiến có đơn thư phản ánh UBND xã Đồng Môn cho máy đào, ủi lớp đất mặt ruộng của họ, trước đây dân cấy lúa nếp. Tuy nhiên, khoảng 3 năm nay, do tiêu thoát nước kém nên dân bỏ hoang không làm.

Sau mỗi mùa mưa lụt, bèo dạt về đó nhiều nên xã phải huy động dân đi thu dọn bèo. Trước tình hình đó, chi bộ thôn Thanh Tiến đề xuất làm hàng rào xanh và làm kênh mương để gom nước thải sinh hoạt, không để chảy ra khu vực ruộng sâu như ao tù, nước đọng này.

Sau đó, UBND xã Đồng Môn đã xin và được UBND thành phố Hà Tĩnh đồng ý về chủ trương cho triển khai công trình Dự án cải tạo bờ rào thôn Thanh Tiến với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng.

Khu vực ruộng lúa mà UBND xã Đồng Môn cho máy đào, ủi lấy lớp đất mặt đều đã cấp đất ruộng có chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân. Ảnh: Trần Tuấn

Tháng 9.2022, công trình được triển khai thi công. Sự việc có 4 hộ dân phải thu hồi ruộng được bồi thường nên sau đó nhiều hộ dân khác đã có đơn thư phản ánh với mục đích yêu cầu bồi thường ruộng cho họ khi xã cho đào, ủi lớp đất mặt ruộng của họ dù không thu hồi đến ruộng.

"Xã cũng đã có giải thích là xã làm bờ hồ và có đặt thêm cống thoát nước lớn gấp 2 lần cống thoát cũ nên nếu dân tiếp tục làm ruộng thì vẫn làm được, nhưng nhiều người vẫn không chấp nhận" - ông Anh nói.

Đến nay, đơn vị thi công đã đào, ủi mặt ruộng của dân với tổng diện tích khoảng 2ha của hơn 90 hộ dân và vẫn đang tiếp tục thi công bình thường.

Ông Anh cho rằng, trước khi triển khai thi công, thôn đã tổ chức họp dân và được dân đồng thuận?

Chủ tịch UBND xã Đồng Môn cho rằng, nếu hộ dân nào đòi trả lại mặt bằng để sản xuất lúa thì xã đang có đất dư thừa vì bóc đất mặt ở một công trình khác chở đến san lấp lại cho dân. Còn việc người dân có đơn thu khiếu nại là quyền của người dân. Việc làm của xã không có gì sai phạm, không bồi thường vì không thu hồi đến đất của dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn