MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều cư dân sinh sống tại chung cư BMM mang theo băng rôn xuống sảnh biểu tình. Ảnh Kênh 14

Dân chung cư BMM tố hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư

TRẦN VƯƠNG LDO | 20/04/2018 07:00
Hàng trăm cư dân của chung cư BMM (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) đã tập trung trước sảnh tòa nhà yêu cầu chủ đầu tư phải thanh toán phí bảo trì, hoàn thiện hệ thống PCCC.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, tòa nhà chung cư BMM thuộc phường Phúc La (Hà Đông, Hà Nội) do liên doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại BMM (Công ty BMM) và Công ty CP Sông Đà 12 làm chủ đầu tư (CĐT). Từ năm 2014, cư dân đã bắt đầu chuyển tới tòa nhà này sinh sống. Tuy nhiên, hơn 4 năm qua, cư dân tại đây liên tục khiếu nại, tố cáo việc chủ đầu tư sai phạm trong nhiều hạng mục và trây ỳ bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản lý tòa nhà.

Nhiều dòng chữ trên các băng rôn, pano thể hiện rõ sự bức xúc của cư dân tòa nhà. Nội dung các dòng chữ như: Yêu cầu CĐT hoàn thiện hệ thống PCCC, trả quỹ bảo trì cho dân, yêu cầu xác định rõ phạm vi chung-riêng, trả hầm, trả sân cho dân…

Với giọng khá bức xúc, chị Nguyễn Mai Hương (sinh sống ở tầng 12 tòa BMM) cho biết: Hiện tại sân chơi tòa nhà đang bị chiếm dụng, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo. Sân chơi của trẻ con thì biến thành bãi đỗ xe. Thang máy cũng hỏng hóc nhiều nhưng cư dân không có tiền để sửa chữa. Tầng hầm là sở hữu chung của cư dân theo hợp đồng nhưng bị CĐT chiếm dụng. Đặc biệt, CĐT cố tình trây ỳ không bàn giao 2% kinh phí bảo trì để sửa chữa các hạng mục xuống cấp.

Nhiều cư dân của chung cư BMM cũng cho hay, sau một thời gian sử dụng, nhiều căn hộ có dấu hiệu xuống cấp, nứt tường, bong trần, thang máy nhiều lần rơi tự do... Điều này khiến cho hàng nghìn hộ dân vô cùng lo lắng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, một lãnh đạo Công an phường Phúc La (quận Hà Đông) cho biết: Người dân tập trung đông người tại tòa nhà chủ yếu do các nguyên nhân liên quan đến các quyền lợi của cư dân và chủ đầu tư. Trong đó, nhiều người dân tố CĐT không hoàn thiện các quy định về PCCC, quỹ bảo trì… Khi có hiện tượng tập trung đông người, lực lượng công an và trật tự trên địa bàn phường đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đảm bảo không để xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Theo tìm hiểu của PV, trong năm 2017, Sở Xây dựng TP.Hà Nội, UBND quận Hà Đông, UBND phường Phúc La cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu CĐT nghiêm túc khắc phục các tồn tại mà người dân phản ánh.

Chung cư BMM tại phường Phúc La là một trong 17 tòa chung cư không đủ điều kiện an toàn PCCC trong danh sách công bố của thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư từng bị phạt 80.000.000 đồng do các vi phạm liên quan đến PCCC. Sau nhiều lần cam kết hợp tác để giải quyết vấn đề, đại diện CĐT BMM vẫn trây ỳ bàn giao quỹ bảo trì và thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn