MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân ở các phường Lê Mao, Cửa Nam, Lê Lợi và Đội Cung đến siêu thị Big C Vinh (phường Quang Trung) để mua hàng bị từ chối vì lý do họ ở phường khác. Ảnh: QĐ

Dân không được vào siêu thị mua hàng, lãnh đạo TP. Vinh nói gì?

QUANG ĐẠI LDO | 09/09/2021 14:57
Nghịch lý đang xảy ra tại TP. Vinh (Nghệ An) khi người dân cần mua hàng đến siêu thị đầy ắp hàng hóa phải quay về vì… khác phường.

Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc người dân TP. Vinh đến các siêu thị, chợ trung tâm để mua lương, thực phẩm song không được vào vì quy định "người ở phường, xã nào mua ở phường, xã đó".

“Tôi ở phường Quán Bàu, được phát thẻ đi chợ, theo quy định chỉ được mua trên địa bàn phường. Nhưng phường tôi không có chợ, nơi bán hàng thì chen chúc, trong khi chợ Ga Vinh ngay bên cạnh nhưng lại không được vào mua vì khác phường” – chị Hương Giang – người dân TP Vinh nói.

Từ ngày 6.9, UBND TP Vinh giao cho các phường, xã phát thẻ mua hàng cho người dân với tần suất 3 ngày/lần, đồng thời quy định người dân dùng thẻ mua hàng trong hai khung giờ 7 - 9h và 15 - 17h; người ở địa phương nào đi mua hàng ở địa phương đó.

Do quy định mua hàng theo khung giờ dẫn đến ùn tắc và bất tiện nên TP Vinh đã bãi bỏ, còn quy định người ở phường xã nào đi mua hàng ở phường xã đó vẫn giữ nguyên.

Nhiều người dân ở các phường Lê Mao, Cửa Nam, Lê Lợi và Đội Cung đến siêu thị Big C Vinh (phường Quang Trung) để mua lương thực, thực phẩm nhưng bị lực lượng trực chốt ở cửa từ chối vì lý do họ ở phường khác.

Các siêu thị khác cũng gặp tình cảnh tương tự, dù trong thời gian này, nhiều phường, xã ở TP Vinh đang cùng giãn cách theo Chỉ thị 16.

UBND phường Lê Mao đề nghị cho phép người dân trên địa bàn được mua hàng ở siêu thị Big C Vinh, nhưng không được chấp nhận. Ảnh: QĐ

"Hàng hóa của siêu thị Bic C rất dồi dào, giá hợp lý, diện tích siêu thị lớn nhưng các phường lân cận lại không được mua. Trong khi các địa điểm cung cấp hàng thiết yếu trên địa bàn vừa ít vừa nhỏ, hàng hóa đơn điệu” – ông Lê Trung – phường Lê Mao bức xúc.

Ngày 7.9.2021, UBND phường Lê Mao có công văn 218 gửi UBND TP Vinh, trình bày quy định “người ở phường xã nào đi mua hàng ở phường xã đó” gây khó khăn cho người dân, vì trên địa bàn không có chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu lớn. Phường Lê Mao đề nghị tạo điều kiện cho người dân trong phường được mua hàng ở siêu thị BigC Vinh.

Ngày 9.9, trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Lâm – Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết đã nắm được phản ánh của người dân về bất cập trong quy định người ở địa phương nào đi mua hàng ở địa phương đó.

“Quy định đưa ra nhằm tránh hiện tượng người dân tập trung quá đông người. Vừa rồi thành phố có ý định cho phép một số người dân các phường lân cận được mua hàng tại siêu thị Big C Vinh, tuy nhiên phường Quang Trung lại không đồng ý” – ông Trần Quang Lâm giải thích.

Ông Lâm cho biết trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, đối với các phường xã  thiếu cơ sở cung cấp hàng thiết yếu thì địa phương tổ chức các chợ dã chiến bán hàng cho người dân.

“Mặt khác, khoảng vài ngày tới, nếu tình hình dịch bệnh ổn định, thành phố sẽ đề xuất mở lại các chợ, lúc đó người dân sẽ mua bán thuận lợi hơn”-ông Lâm cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn