MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quận Ngô Quyền sẽ đầu tư 29 tỉ đồng thực hiện dự án cải tạo hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật ngõ 40 A An Đà. Ảnh: Hoàng Khôi

Dân ngóng dự án cải tạo tuyến mương đang ô nhiễm giữa trung tâm Hải Phòng

Hoàng Khôi LDO | 20/10/2023 07:33

Ngày nắng thì mùi hôi thối nồng nặc, ngày mưa thì nước mương tràn vào nhà... là nỗi lo ngại của nhiều hộ dân sống trong ngõ 40A An Đà (phường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng) khi phải sống cạnh tuyến mương hở đang dần ô nhiễm.

Mương ô nhiễm do đâu?

Nhiều tháng qua, một số hộ dân ngõ 40A An Đà (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) phản ánh về tình trạng ô nhiễm ở tuyến mương hở chạy dọc ngõ 40A nối từ đường An Đà đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bà Hòa (80 tuổi, người dân ngõ 40A) cho biết: Nước mương luôn trong tình trạng đen đặc, ngày nắng thì mùi hôi, thối nồng nặc, ngày mưa thì nước dâng lên, tràn vào nhà. Người dân cũng nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Trước phản ánh của các hộ dân, trao đổi với Lao Động, ông Trần Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Lạch Tray (Ngô Quyền, Hải Phòng) - cho biết: Mương thoát nước ngõ 40A An Đà là tuyến mương tiêu thoát nước chính cho khu vực dân cư đường An Đà, Đình Đông. Tuyến mương có chiều dài 400 mét, nối từ đường An Đà đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tuyến mương thuộc địa bàn 2 phường Lạch Tray và Đằng Giang (quận Ngô Quyền), trong đó phường Lạch Tray có hơn 40 hộ sinh sống dọc tuyến mương này.

Trước đây, tuyến mương rộng 6 mét, có đoạn rộng đến 10 mét. Tuy nhiên, do một số hộ dân đổ đất lấn chiếm, trồng cây, hoa màu nên đến nay, đoạn mương chỉ còn rộng 2-2,5 mét.

Nước mương đen đặc, mặt nước đầy rác thải sinh hoạt. Ảnh: Hoàng Khôi

Phó Chủ tịch phường cũng cho biết, địa phương có nắm được phản ánh của các hộ dân và xác nhận có tình trạng nước mương dâng lên cao khi có mưa lớn, ảnh hưởng đến các hộ dân. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng do mưa lớn xảy ra trên toàn tuyến đường An Đà chứ không riêng khu vực ngõ 40 A, nơi có đoạn mương dẫn qua.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Lạch Tray, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng nước mương ô nhiễm là do ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Người dân vứt rác, xả thải ngay ra mương, khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

Đầu tư dự án 29 tỉ đồng để cải tạo đường, mương

Để cải tạo tuyến mương này, HĐND quận Ngô Quyền cũng đã phê duyệt dự án cải tạo hệ thống thoát nước, nền mặt ngõ và hạ tầng kỹ thuật ngõ 40 An Đà. Phường cũng đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết trình HĐND cho thực hiện dự án. Một trong những mục tiêu của dự án là cải tạo cứng hóa tuyến mương thoát nước này nhằm chỉnh trang đô thị khu vực, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong khu vực. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, dự án sẽ được triển khai.

Trước mắt, trong thời gian chờ thực hiện dự án, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh tuyến mương. Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng thường xuyên nạo vét, khơi thông tuyến mương để hạn chế ô nhiễm.

Được biết, Dự án cải tạo hệ thống thoát nước, nền mặt ngõ và hạ tầng kỹ thuật ngõ 40 An Đà được HĐND quận phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16.12.2022. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2024 với tổng mức đầu tư hơn 29 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công quận Ngô Quyền.

Chiều 19.10, trao đổi với Lao Động, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngô Quyền cho biết, hiện tại, quận đã phối hợp Sở Xây dựng khơi thông tuyến mương hở, bảo đảm về mặt thoát nước cho tuyến mương.

Đồng thời, quận có chủ trương đầu tư cải tạo tuyến mương này. Ban Quản lý đang đang tổng hợp hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sau khi có kết quả khái toán chi phí giải phóng mặt bằng dự án. Sau khi Sở Xây dựng có thông báo kết quả thẩm định, Ban Quản lý dự án sẽ hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án gửi Phòng Quản lý đô thị tổng hợp trình UBND quận phê duyệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn