MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bãi rác Khánh Sơn hiện đã quá tải nhưng hai nhà máy xử lý rác vẫn chưa biết khi nào mới hoạt động. Ảnh: Nguyễn Linh

Dân sống trong ô nhiễm, 2 nhà máy xử lý rác vẫn trên giấy

Nguyễn Linh LDO | 07/08/2023 15:30

Dù đã triển khai đầu tư xây dựng từ những năm 2010 nhưng 2 nhà máy xử lý rác công suất lớn ở Đà Nẵng vẫn còn đang nằm trên giấy, trong khi đó, bãi rác Khánh Sơn thì ngày một quá tải.

Sống trong ô nhiễm

Bãi rác Khánh Sơn nằm trên đường Hoàng Văn Thái, đoạn đường được đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng để dẫn đến các điểm tham quan của TP Đà Nẵng hiện đã quá tải. Thực trạng này làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị tại khu vực này và đặc biệt, bãi rác luôn bốc mùi hôi thối, tác động nặng nề đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Bà Nguyễn Thị Tý, người dân tổ 45 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, cứ hễ đến mùa nắng

là mùi hôi thối từ bãi rác bốc lên khắp nơi. “Người dân phải mang khẩu trang trong sinh hoạt” - bà Nguyễn Thị Tý cho hay.
Ngoài ra, người dân tại tuyến Phạm Lan Anh (phường Hòa Khánh Nam) cũng nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng vì mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác này.

Sau đó, ngày 3.7, Sở Tài nguyên và Môi trường TP đã phối hợp với lực lượng chức năng xử lý, đồng thời giám sát, quan trắc chất lượng môi trường ở xung quanh bãi rác Khánh Sơn.
Bãi rác Khánh Sơn là nơi thu gom, xử lý rác của TP Đà Nẵng bằng công nghệ chôn lấp, công nghệ vốn đã lạc hậu lại quá tải nên địa điểm này thường bốc mùi khó chịu.

Hiện TP Đà Nẵng có 2 nhà máy xử lý rác thải rắn công suất 1.000 tấn/ngày đêm và Dự án Nhà máy đốt rác, phát điện công suất 650 tấn, tuy nhiên hai nhà máy này vẫn đang chậm tiến độ và không biết đến khi nào mới đưa vào hoạt động.

Chưa biết khi nào các nhà máy xử lý rác mới hoạt động

Bà Nguyễn Thị Phượng, Tổ đại biểu quận Sơn Trà kiến nghị tại diễn đàn kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng giữa năm 2023 vừa qua, người dân rất quan tâm đến tiến độ nhà máy xử lý rác thải rắn công suất 1.000 tấn/ngày đêm và Dự án Nhà máy đốt rác, phát điện công suất 650 tấn và đặt câu hỏi liệu hai nhà máy này có được hoàn thành vào năm 2024 như đã hứa hay không?

Còn theo Đại biểu Võ Tín, Tổ đại biểu quận Thanh Khê, có rất nhiều ý kiến cử tri phản ánh về trình trạng quá tải, ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân tại bãi rác Khánh Sơn hiện nay và đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết giải pháp để sớm xây dựng nhà máy xử lý rác trong thời gian tới.

Trả lời về vấn đề này, ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng thông tin: “Dự án Nhà máy đốt rác, phát điện công suất 650 tấn/ngày có thời điểm hình thành dự án từ năm 2010, đến năm 2014 dự án điều chỉnh lần 2, năm 2016 điều chỉnh giãn tiến độ, năm 2020 bổ sung nhiều hồ sơ…

Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm được xây dựng từ năm 2017, nguồn vốn ADB với quy mô 5,3ha. Năm 2019, Thủ tướng điều chỉnh danh mục dự án PPP, trong đó có Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày”.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Nam Sơn, Dự án Nhà máy đốt rác, phát điện công suất 650 tấn/ngày đã trải qua nhiều thời kỳ, các bước triển khai hồ sơ với nhiều công đoạn, nhiều văn bản còn đang lấy ý kiến bộ ngành.

Còn Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm đến nay hồ sơ đã trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở lần 2.

“Các dự án đều được cam kết sau khi phê duyệt xong sẽ triển khai và hoàn thành trong thời gian 20 đến 24 tháng” - ông Phạm Nam Sơn nói.

Tuy nhiên, cho đến nay, 2 Dự án nhà máy xử lý rác thải rắn công suất 1.000 tấn/ngày đêm và Dự án Nhà máy đốt rác, phát điện công suất 650 tấn/ngày chưa biết đến khi nào mới được hoàn thành còn người dân ở xung quanh bãi rác Khánh Sơn vẫn ngày ngày sống trong ô nhiễm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn