MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dân tố nhà máy thép gây ô nhiễm, làm cây cối hoa màu héo úa, chết hàng loạt

Hoàn Nhân LDO | 04/12/2019 17:12

Nhiều người dân sống gần nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) phản ánh mùi khét bốc ra từ nhà máy gây ô nhiễm môi trường, khiến cây cối khô héo, rụng lá và chết hàng loạt.

Sáng 4.12, Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung và Tây Nguyên tổ chức đoàn công tác làm việc với UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), khảo sát và xác minh thông tin về việc người dân phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất (gọi tắt là nhà máy thép Hòa Phát). 

Ông Nguyễn Trung Thành phát hiện hồ cá sau một đêm, nước bỗng biến thành màu đen. Ảnh: H.N

Dẫn đầu đoàn công tác là ông Nguyễn Gia Cường – Phó Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung và Tây Nguyên và nhiều cán bộ đã đến nhiều nhà dân ở xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn).

Tại đây, nhiều người dân phản ánh về việc nhà máy thép Hòa Phát gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn. Nhiều hộ dân sống gần nhà máy thép Hòa Phát rất lo ngại nếu nhà máy thép đi vào hoạt động như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Dội (thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) cho biết, tối 25.11, bà ngửi thấy có mùi khét rất khó chịu bay ra từ hướng nhà máy thép Hòa Phát. Đến sáng hôm sau, bà Dội phát hiện nhiều cây cối trong vườn, lá bị cháy khô, nhiều cây, lá bị biến màu sắc hay rụng lá.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Thành (59 tuổi, trú tại thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận) cho hay, nhiều cây keo trong vườn cũng bị trụi lá sau một đêm.

Điều đáng nói, hồ cá ông Thành ngày 25.11 nước vẫn còn trong nhưng sau khi có sự cố bất thường từ nhà máy thép Hòa Phát thì nước biến đổi thành đen.

Ông Tạ Văn Minh – Phó Chủ tịch xã Bình Thuận nói: “Xã cũng rất mong muốn cơ quan chức năng của tỉnh, huyện và chủ đầu tư sớm bồi thường nhà cửa, kiến trúc, đất đai, hoa màu, để người dân bị ảnh hưởng của nhà máy thép Hòa Phát sớm có nơi tái định cư, để cho họ có một nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Trong dự án 115 ha của nhà máy thép Hòa Phát mở rộng đã kiểm kê từ tháng 6.2018 cho đến nay thì một số diện tích đất nông nghiệp đã bồi thường, còn lại hầu hết phần lớn nhà cửa, kiến trúc chưa được bồi thường. Diện tích bị ảnh hưởng khoảng 500m, có trên 350 hộ dân nằm trong dự án Hòa Phát mở rộng cần di dời, chứ 14 hộ bị ảnh hưởng như đánh giá tác động môi trường là không hợp lý".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn