MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỏ đá Nà Cháo liên tiếp mang phiền toái đến cho người dân. Ảnh: Tân Văn.

Dân tố sống khổ bên mỏ đá ô nhiễm, chính quyền dửng dưng: “Cũ rồi"

Nhóm PV LDO | 21/04/2024 13:46

Cao Bằng - Mỏ đá Nà Cháo (xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng) trong quá trình hoạt động đã mang tới nhiều phiền toái cho người dân.

Ngày 21.4, trao đổi với Lao Động, ông Nông Trung Trực - Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện Hà Quảng (Cao Bằng) - cho biết: "Trước đây có một ví trí khai thác đá tạm, ảnh hưởng đến người dân, đã được giải quyết, vị trí hiện tại đang khai thác của mỏ Nà Cháo nằm xa nhà dân.

Nội dung người dân phản ánh xe chạy quá tải trọng từ cách đây hơn 1 năm, cũ rồi, các bên đã hạ cọc giới hạn khổ xe, xe quá tải trọng không đi vào được".

Khi PV tiếp tục thông tin, theo hình ảnh người dân ghi nhận ngày 17.4, những chiếc xe tải trọng lớn (Howo) từ mỏ vẫn rầm rập chạy trên đường bê tông (giới hạn tải trọng dưới 10 tấn) thì Trưởng phòng TNMT huyện Hà Quảng nói: "Cái này anh chưa nắm được".

Ngày 20.4, Báo Lao Động có bài phản ánh "Nổ mìn lấy đá, rung chuyển xóm làng, dân phản ánh nhưng chủ mỏ bỏ ngoài tai".

Mỏ đá Nà Cháo nhìn từ trên cao. Ảnh: Tân Văn.

Theo đó, dù chỉ mới đi vào hoạt động hơn 1 năm nay nhưng hàng chục hộ dân sống quanh mỏ đá Nà Cháo của Hợp tác xã Cường Thành (HTX Cường Thành) có địa chỉ kinh doanh tại xóm Địa Long (Địa La cũ, xã Sóc Hà) phải đối mặt với nỗi lo ô nhiễm môi trường, bụi bặm, tiếng ồn và những đợt rung chấn đến từ hoạt động khai thác đá.

Có nhà nằm sát vách mỏ, anh Lương Văn Nghiêm (SN 1989) chia sẻ: "Họ làm hơn 1 năm nay, ngày nổ mìn 2 lần vào trưa và chiều tối, mỗi lần họ nổ mìn, cả ngôi nhà tôi rung lên bần bật, người ngồi trong nhà cảm nhận rõ rung chấn".

Theo các hộ dân, sở dĩ rung lắc ảnh hưởng tới nhiều hộ dân có thể do tại Nà Cháo, núi hình thành theo dãy liền nhau, không tách riêng từng đỉnh riêng biệt, vì thế, khi mỏ đá nổ mìn, cả xóm làng rung chuyển theo.

Tường nhà dân nứt nẻ. Ảnh: Tân Văn.

"Họ như bỏ ngoài tai phản ánh của người dân, nếu ý kiến nhiều quá, họ sẽ nổ ít đi được vài ngày rồi lại đâu vào đó" - đại diện một hộ gia đình nói.

Ngoài ra, người dân tại xóm Nà Cháo còn bức xúc bởi những tốp xe tải trọng lớn của mỏ đá ngày ngày quần thảo, chạy rầm rầm trên tuyến đường bê tông qua xóm.

Được biết, tuyến đường này thuộc thẩm quyền quản lý của huyện Hà Quảng và Đội CSGT huyện, trọng tải cho phép các phương tiện lưu thông dưới 10 tấn.

Thêm nữa, trong quá trình doanh nghiệp vận chuyển đá từ mỏ đi bán, bụi bặm cuộn lên thành cột, phủ lên khắp cây cối, ruộng, vườn tược của các hộ dân xung quanh.

Anh Nghiêm cho hay, khoảng 10 hộ dân bị ảnh hưởng đã nhiều lần phản ánh tình trạng trên đến trưởng xóm, mỗi dịp tiếp xúc cử tri với UBND xã Sóc Hà, người dân đều nêu ra nhưng xem chừng vấn đề không được giải quyết.

This browser does not support the video element.

Người dân ghi lại hình ảnh những chiếc xa tải trọng lớn chạy rầm rập trên đường.

Thông tin từ ông Hoàng Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Sóc Hà: "Xã cũng nhận được phản ánh của người dân, nhiều lần chúng tôi vận động cần có 1 cuộc đối thoại giữa các hộ dân và doanh nghiệp để các bên đi đến thống nhất chung trước sự chứng kiến của chính quyền nhưng mãi không thấy doanh nghiệp làm".

Mỏ đá Nà Cháo thuộc quản lý của HTX Cường Thành, Giám đốc HTX là ông Trần Văn Hòa. Đơn vị này bắt đầu vận hành mỏ, nổ mìn khai thác từ năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn