MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một người đi đường bị vọoc tấn công, gây thương tích ở chân phải vào trung tâm y tế thăm khám. Ảnh: ND.

Đàn vọoc tấn công hơn 20 người: Thống nhất phương án bắt giữ và di dời

HƯNG THƠ LDO | 09/03/2021 15:24

Các cơ quan chuyên môn thống nhất với đề xuất, sẽ lập đoàn 12 người trong đó có chuyên gia để bẫy hoặc bắn thuốc mê đàn vọoc tấn công khiến hơn 20 người đi đường bị thương.

Ngày 9.3, bà Nguyễn Thị Hồng Phương – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã đề xuất phương án bắt giữ và di dời đàn Vọoc gáy trắng tại xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, sau hội nghị tham vấn chuyên gia để bàn phương án bảo tồn các cá thể Vọoc gáy trắng xuất hiện tại xã Hướng Lập, kiểm lâm địa phương đã phối hợp với Tổ chức Tam Hầu – Bảo tồn động vật hoang dã và Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt xây dựng phương án xử lý đàn vọoc.

Cơ quan chức năng căng lưới để ngăn đàn vọoc ra đường tấn công người, nhưng không khả thi. Ảnh: ND.

Cụ thể, sẽ lập đoàn 12 người, gồm các chuyên gia và lực lượng biên phòng, kiểm lâm, bảo vệ rừng và cán bộ địa phương tiến hành gây mê đàn vọoc bằng súng phi tiêu từ xa hoặc bắt bằng bẫy nhử mồi. Sau khi bắt được đàn vọoc, sẽ thả các cá thể ở khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa – cách nơi đàn vọoc sinh sống khoảng 7km. Kinh phí để thực hiện các công việc trên gần 120 triệu đồng, riêng về kinh phí làm việc của các chuyên gia, các thiết bị súng, thuốc gây mê vọoc được tài trợ.

“Các phương án đã được bàn bạc, thống nhất. Chúng tôi đã đề xuất lên UBND tỉnh và chắc chắn sẽ được lãnh đạo phê duyệt. Việc thực hiện cũng cần khẩn trương, vì đàn vọoc liên tục tấn công người đi đường” – bà Nguyễn Thị Hồng Phương, nói.

Trước đó, khoảng tháng 6.2020, tại địa bàn xã Hướng Lập xuất hiện 3 cá thể Vọoc gáy trắng thuộc loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB cần được bảo vệ và bảo tồn. Cá thể vọoc lớn nhất nặng khoảng 10kg, nhỏ nặng khoảng 5kg.

3 cá thể vọoc sinh sống ở nơi tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và nương rẫy của người dân. Khi thấy người đi đường điều khiển xe môtô, các cá thể vọoc rượt đuổi, tấn công. Vì vậy, cơ quan chức năng đã làm lưới chắn cao 2,5m để ngăn đàn vọoc ra đường, nhưng không ngăn được.

Đến cuối năm 2020 có 18 người bị vọoc gây thương tích. Còn đến nay, đàn vọoc đã tấn công, gây thương tích trên 20 người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn