MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường đi làm ngày 29.9 của một nữ kế toán trường học có mức lương khoảng hơn 5 triệu đồng/tháng. Ảnh: Lương Hạnh

Đắng cay kế toán trường học "đầu đội chứng từ, vai mang sổ sách"

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI LDO | 12/10/2023 07:00

Mỗi lần họp lớp, được bạn bè hỏi thăm về công việc, tiền lương, bạn đọc Chu Thảo với 16 năm làm nhân viên kế toán trường học không dám trả lời. Bởi, mỗi khi chị chia sẻ, ít ai tin rằng, mức thu nhập của một kế toán lại thấp đến như thế. Câu chuyện này thành chuyện đùa vui trong mắt mọi người.

Chị Thảo kể, từ ngày bắt đầu làm nhân viên kế toán trường học, chị chưa bao giờ xóa được tên trong danh sách vay ngân hàng. Lương 1 tháng chưa tròn 6 triệu đồng vừa đổ về tài khoản đã trả sạch sành sanh, bởi trước đó chị phải vay mượn để trang trải cuộc sống.

"Cứ lấy chỗ này vá chỗ kia, cuộc sống luôn thiếu thốn đủ đường. Những lúc thấy đồng nghiệp viết đơn xin nghỉ việc, tôi thấy tủi thân biết bao cho một cái nghề!" - bạn đọc viết.

Công việc mỗi ngày một nhiều, các khoản thu chi, phần mềm cũng cứ thế mà ra đời; chế độ dành cho giáo viên, học sinh thì ngày càng phức tạp. Công việc của kế toán vốn đã vất vả lại kiêm cả văn thư, thư viện... Công việc tăng, trách nhiệm trên vai chị cũng theo đó nhiều lên như câu nói mà nhân viên kế toán vẫn thường than thở với nhau: "Đầu đội chứng từ, vai mang sổ sách".

Giáo viên này nghỉ sẽ có giáo viên khác dạy thay nhưng kế toán nghỉ thì không ai có thể thay thế. Trách nhiệm lớn, áp lực cao, hồ sơ chứng từ "bám" quanh năm, suốt tháng. Chưa kể vài năm, nhân viên kế toán trường học phải luân chuyển một lần. Nhân viên kế toán đều phải tự mày mò với thông tin, văn bản, chế độ mới áp dụng cho từng đơn vị.

"Mắt ngày càng yếu, lưng ngày càng đau, trong đầu chỉ luôn luôn nghĩ đến công việc bất chấp ngày nghỉ. Mỗi khi có đoàn thanh tra, công văn yêu cầu báo cáo, hô gấp là kế toán phải có mặt. Nếu không có động viên về lương, phụ cấp, không có chia sẻ về mặt tinh thần từ Ban Giám hiệu nhà trường thì liệu đội ngũ nhân viên kế toán còn thiết tha gắn bó tâm huyết, cống hiến cùng sự nghiệp giáo dục nước nhà hay không?" - chị Thảo đặt câu hỏi.

Bức xúc hơn ở chỗ, những người thiếu hiểu biết thường cho rằng: "Kế toán giàu lắm!". Theo chị, kế toán không thể tự chi, tự mua bất kỳ một tài sản nào trong trường học, càng không được phép ký kết bất kỳ hợp đồng gì. Kế toán có "lậu" hay không, hiệu trưởng là người biết rõ nhất.

"Giàu thủ kho, no thủ quỹ", nhưng theo Khoản 3 Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán: Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán thì không được làm kế toán. Vậy, kế toán giàu ở đâu khi lương chỉ có thế?

Dịch COVID-19, kế toán là người thực hiện chi trả lương, chế độ cho nhân viên, giáo viên và học sinh. Nhưng cả một thời gian dài đằng đẵng bủa vây bởi dịch bệnh, một câu khen ngợi chị cũng không nhận được, chưa nói đến biểu dương, khen thưởng.

"Khi bước chân vào nghề, đã xác định là gắn bó lâu dài, sẽ cố gắng hết mình, lấy cái tâm để làm việc, làm hết trách nhiệm với nghề. Vì nếu ai cũng từ bỏ công việc này, liệu trường học hoạt động ra sao và hệ quả như thế nào?

Cũng không biết nói gì thêm, tôi chỉ mong sao lãnh đạo cấp trên hiểu được sự chia sẻ chân thành của những đồng nghiệp kế toán trường học. Chúng tôi mong mỏi có thêm động lực, có thêm tâm huyết hơn, gắn bó cùng đội ngũ giáo viên nhà trường lâu hơn, để quyết tâm thực hiện tốt quốc sách giáo dục của nước nhà.

Cảm ơn Báo Lao Động vừa qua đã thẳng thắn chia sẻ những nỗi khó khăn cho đội ngũ nhân viên làm việc tại trường học; đồng cảm ơn những ai đã thấu hiểu, yêu thương, thông cảm, sẻ chia thực tế về chế độ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng buồn lắm với những ai không hiểu biết mà buông lời không hay cho nhân viên kế toán trường học!" - chị Thảo giãi bày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn