MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thang máy dựng trái phép đang được tháo dỡ. Ảnh CN.

Đang tháo dỡ thang máy dựng trái phép trong “siêu dự án” Gamuda Gardens

CAO NGUYÊN LDO | 19/10/2021 19:09

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng “nơm nớp lo sợ vì hàng xóm dựng thang máy ngoài thiết kế của khu liền kề”, đến nay hệ thống thang máy trái phép tại căn số 12, đường 3.7/11 (LK05-157) - Khu đô thị C2 Gamuda Gardens, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt đầu được tháo dỡ.

Chiều tối ngày 19.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Thanh Nhã – Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết hiện nay phường đã xây dựng kế hoạch, tuy nhiên chủ nhà đang tự nguyện xin tháo dỡ.

Trong trường hợp chủ nhà không tự tháo dỡ thì phường sẽ ra quyết định tháo dỡ. “Ngày hôm qua (18.10) các đơn vị đã họp thông qua kế hoạch và gửi thông báo về việc cắt điện, nước cho các bên. Trường hợp này chúng tôi làm kiên quyết, không bao che”, ông Nhã nhấn mạnh.

Thang máy đang được chủ nhà tự tháo dỡ. Ảnh CN.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) cho biết, dự kiến ngày mai (20.10) việc tháo dỡ sẽ hoàn tất. Quá trình tháo dỡ có sự hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của cán bộ phường.

Trước đó, Báo Lao Động đã có những phản ánh về việc vi phạm xây dựng tại Khu đô thị Gamuda Gardens (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai). Theo phản ánh, gia đình ông Trịnh Tiến Hưng, chủ căn số 12, đường 3.7/11 (LK05-157), KĐT Gamuda Gardens tự ý dựng thang máy trái phép ngoài khoảng lưu không giữa dãy nhà ông Hưng và nhà của 4 hộ dân khác.

Toàn bộ hệ thống thang máy này không có trong hồ sơ thiết kế ban đầu được phê duyệt của chủ đầu tư Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam; không được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép.

Sau khi Báo Lao Động đăng tải thông tin, tháng 6.2021, UBND quận Hoàng Mai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam với số tiền là 45 triệu đồng. Kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả đó là: "Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm".

Tiếp đó, vào ngày 5.7.2021, Quyết định do Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng ký nêu rõ: Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả với ông Trịnh Tiến Hưng do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, thang máy được dựng lên không có trong thiết kế. Ảnh CN.

UBND quận yêu cầu buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm, cụ thể theo biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng số 24/BB-VPHC ngày 9.6.2021 do Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai lập. Thời gian thực hiện 30 ngày kể từ ngày UBND phường Yên Sở, quận Hoàng Mai nhận được quyết định.

“Giao ông Trịnh Tiến Hưng là cá nhân vi phạm trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định phải có trách nhiệm thực hiện. Nếu ông Hưng không tự nguyện thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật” – quyết định nêu rõ.

Đến sáng nay 19.10.2021, việc tháo dỡ công trình vi phạm đã bắt đầu được thực hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn