MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Viên chức dân số, truyền thông cũng tham gia trực tiếp chống dịch thời điểm COVID-19 bùng phát. Ảnh minh họa: NVCC

Danh sách dài những công việc của cán bộ dân số, truyền thông

Quế Chi (T/H) LDO | 04/07/2023 15:38

Câu chuyện cán bộ dân số xã không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của nhiều viên chức dân số, viên chức truyền thông gửi đến.

Bạn đọc Võ Thành Nghĩa là viên chức dân số xã, công tác tại Trạm y tế xã Song Bình - Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Bạn đọc này cho biết, anh được phân công làm việc tại Trạm Y tế xã Song Bình với nhiệm vụ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình vào ngày 1.4.2011.

"Trong quá trình làm việc tôi luôn chấp hành sự phân công của lãnh đạo Trạm Y tế. Ngoài công việc dân số kế hoạch hóa gia đình, tôi còn được lãnh đạo trạm phân công hỗ trợ nhiều việc như cấp thuốc bảo hiểm y tế; nhập máy khám chữa bệnh; quản lý phần mềm y tế cơ sở; thư ký các cuộc họp; tiêm chủng mở rộng hàng tháng; khám người cao tuổi; khám sàng lọc tiểu đường; khám học sinh ở các trường học; tiêm chủng theo chiến dịch ở các trường mầm non, tiểu học cho học sinh; diệt lăng quăng dập dịch sốt xuất huyết; cho trẻ uống Vitamin A; tổ phó công đoàn của trạm; trực ca 24/24 sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân…", bạn đọc Võ Thành Nghĩa cho hay.

Bạn đọc Nghĩa cho biết thêm, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, nhằm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch, Trạm Y tế đã huy động toàn nhân lực của trạm, trong đó có cả viên chức dân số xã. Viên chức dân số xã tham gia những công việc như sau: Tham gia chương trình phòng chống dịch trong thời gian thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu Ủy ban nhân dân xã để kịp thời tổ chức cách ly; đo thân nhiệt và khai báo y tế cho người từ ngoài tỉnh về và F2 tại địa phương thuộc xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang; tham gia tiêm ngừa COVID-19 trong cộng đồng, đội tiêm ngừa COVID-19 lưu động trong cộng đồng.

Ngoài ra, tham gia kiểm tra để truy vết F0, F1; tham gia test hỗ trợ các xã bạn; tham gia truy vết F1, F2 có tiếp xúc FO tại địa phương và đi lấy mẫu xét nghiệm PCR cách ly tại nhà trên địa bàn xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang…

Viên chức dân số làm rất nhiều việc, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát như trên, nhưng bạn đọc Võ Thành Nghĩa cho biết, viên chức dân số xã không nằm trong đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi 100% theo Nghị số 05/2023/NĐ-CP ngày 15.2.2023.

Cũng gửi ý kiến đến Báo Lao Động, bạn đọc Lê Minh Hoàn cho biết hiện là nhân viên Khoa truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Đồng Nai.

“Sau khi xem loạt bài của báo phản ánh của quý báo về việc viên chức dân số, truyền thông không được hưởng ưu đãi nghề theo Nghị định 05, tôi cũng cảm thấy tủi thân vô cùng”, bạn đọc Lê Minh Hoàn cảm thán.

Theo bạn đọc Lê Minh Hoàn, cùng là nhân viên CDC nên khi dịch bệnh đến cũng như những viên chức khác, bạn đọc này cũng tham gia công tác chống dịch như tham gia khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Không những thế bạn đọc này còn phải tham gia đưa tin, bài, xuất bản các bản tin cảnh báo để người dân được biết và thực hành nhằm hạn chế đến khu vực đã thông báo hạn chế lây nhiễm.

“Ở đâu có đội quân lấy mẫu, ở đâu có điều tra truy vết thì viên chức truyền thông phải có mặt để đưa tin dù cho 1 đến 2 giờ sáng. Nếu không thể đi được chúng tôi cũng phải trực và phối hợp với các khoa phòng các để kịp ra bản tin cảnh báo ngay, bởi chỉ cần chậm thì sẽ lại bao nhiêu người bị lây nhiễm COVID-19.

Chúng tôi là nhân viên CDC nhưng nhiệm vụ truyền thông lại là nhiệm vụ tuyên truyền cho ngành y tế, nếu các viên chức khác chỉ tham gia ở các khu cách ly thì bản thân tôi đã vào tận những khu hồi sức cấp cứu của bệnh nhân COVID-19 để thông tin về sự vất vả của đội ngũ y bác sĩ này mà vì thế nguy cơ lây nhiễm của chúng tôi cũng cao hơn rất nhiều. Có những lần chúng tôi theo chân đội quân truy vết để ghi nhận sự vất vả của đội ngũ này đến 1,2 giờ sáng chúng tôi mới được về. Vậy mà khi nhận được chế độ đãi ngộ chúng tôi lại bị cho ra rìa. Thật là một câu chuyện buồn”, bạn đọc Lê Minh Hoàn cho biết.

Các ý kiến gửi đến Báo Lao Động đều cho rằng, để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần làm việc và tiếp tục cống hiến của viên chức dân số, truyền thông thời gian tới, đề nghị xem xét bổ sung viên chức dân số xã, viên chức truyền thông được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề 100% theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn