MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường đang thi công, gặp mưa nên tài xế khó di chuyển. Ảnh Qúy Dũng

Đất tràn ra đường do sạt lở trên Quốc lộ nối Kon Tum và Quảng Ngãi

THANH TUẤN LDO | 14/02/2022 11:09

Kon Tum – Ngày 14.2, ông Lê Đức Tín – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, do mưa liên tục những ngày qua nên phần đất thi công Quốc lộ 24 tràn ra lòng đường, trơn trợt khiến các phương tiện khó di chuyển.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 24 nối tỉnh Kon Tum với Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư 840 tỉ đồng chủ yếu cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu với tổng chiều dài tuyến hơn 31km, được Bộ Giao thông Vận tải giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng từ tháng 7.2020.  

Anh A Công – người dân ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông cho biết: “Đoạn đường từ ngã tư xã Hiếu giao với Đông Trường Sơn đổ xuống, đơn vị thi công đang huy động phương tiện, máy móc làm đường, khối lượng đất đá lớn tràn ra đường khiến xe cộ di chuyển khó khăn. Nhiều đoạn tài xế phải chờ đợi 20-30 phút mới có thể len lỏi qua được. Đường đất đỏ, trời mưa khiến đất nhão nhẹt rất khó đi. Có xe bị lún bánh, ngập đất phải nhờ xe tời kéo lên”.

Hàng nghìn khối đất đá để thi công hoàn thiện Quốc lộ 24. Ảnh Qúy Dũng

Theo ông Lê Đức Tín – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành Quốc lộ 24 ngay sau Tết. Thời tiết trên địa bàn có mưa liên tục khiến đất cát thi công tràn ra đường. Việc khẩn trường làm việc để hoàn thành tuyến sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện khi xuống tỉnh Quảng Ngãi.  

Được biết, dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24 được chia làm 3 gói (gói 4, 5, 6) và đã được khởi công xây dựng từ tháng 7.2020 do liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Trường Long, Công ty Cổ phần New Sun, Công ty Cổ phần Sông Hồng và Công ty cổ phần Tân Hưng thi công. Trước đó, Báo Lao Động có phản ánh, đơn vị thi công đã để hàng nghìn khối đất đá tràn ra đường, lấp ruộng lúa của 50 hộ dân xã Hiếu.

UBND xã Hiếu đã tổng hợp diện tích thiệt hại và báo cáo lên UBND huyện, để huyện họp với đơn vị thi công sớm có phương án bồi thường cho người dân, tránh tình trạng dân bị đói trong mùa giáp hạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn