MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc khu vực đất xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà) mà nhiều người dân xin cấp đất đã nộp tiền hơn 4 năm qua rồi bị "treo" đến nay. Ảnh: Trần Tuấn.

“Đau đầu” giải quyết tồn đọng vụ xã thu tiền cấp đất rồi... tự chi hết

TRẦN TUẤN LDO | 29/06/2020 09:48

Dù đã nộp hàng tỉ đồng để xin cấp đất ở tại xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà), huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2016, nhưng đến nay, hàng chục hộ dân vẫn chưa được cấp đất. Nguyên nhân, UBND xã Thạch Bằng đã tự thu tiền cấp đất rồi chi sai mục đích cho xây dựng nông thôn mới.

Dân bức xúc

Về vụ việc vi phạm trong quản lý đất đai ở xã Thạch Bằng cuối năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có kết luận chỉ ra hàng loạt cán bộ cấp xã, cấp huyện ở Lộc Hà vi phạm, phải xử lý kỉ luật; thế nhưng đến nay, việc giải quyết tồn đọng, nhất là phía quyền lợi của người dân mua đất vẫn đang phải chờ mà chưa rõ bao giờ được giải quyết. Trong khi, nhiều hộ dân vay hàng trăm triệu đồng để mua đất đã phải nộp lãi ngân hàng suốt hơn 4 năm qua; nay đất không cấp được, nhưng tiền cũng chưa đòi lại được.

Chị H. bức xúc cho biết, tháng 3.2016, sau khi nắm được chủ trương của UBND xã Thạch Bằng về việc cấp đất ở cho con em địa phương, chị đã vay 200 triệu đồng nộp cho UBND xã Thạch Bằng để được cấp đất. Thế nhưng, chờ mãi đến cuối tháng 12.2019 mới được thông báo là đã được duyệt cấp đất. Thế rồi, ít ngày sau, chị lại nhận được thông báo là không kịp giải quyết cấp đất, vì xã Thạch Bằng đã lên thị trấn Lộc Hà; mà theo quy định, thị trấn thì không được cấp đất ở, mà phải đấu giá.

Cũng theo chị H. có nhiều trường hợp như chị nhưng đến nay chưa thể lấy lại tiền.

“Nguyện vọng của chúng tôi là được cấp đất. Còn nếu không cấp được nữa thì phải trả lại tiền thật sớm cho chúng tôi, phải tính cả tiền lãi hơn 4 năm qua cho chúng tôi nữa” – chị H. nói.

Oái oăm hơn, trường hợp của anh Trần Xuân Q., tháng 3.2016 đã nộp 80 triệu đồng để được cấp đất ở tại xã Thạch Bằng; thế nhưng, chờ mãi đến cuối tháng 12.2019 mới nhận được thông báo sau khi rà soát, đủ điều kiện để cấp đất và tính theo giá đất tại thời điểm duyệt hồ sơ năm 2019.

Đơn thư khiếu nại của người dân. Ảnh: Trần Tuấn.

Do vậy, xã đã ra thông báo cho anh Q. về việc nộp 162.800.000 đồng. Sau khi vội vã vay tiền nộp xong, bỗng nhiên ít ngày sau, anh Q. lại được thông báo không đủ điều kiện cấp đất. Vài ngày trước, họ đã chuyển trả lại số tiền 162.800.000 đồng cho anh Q. Còn số tiền 80 triệu đồng nộp từ năm 2016 thì vẫn chưa thể lấy lại.

Đau đầu "tìm nguồn” trả lại tiền cho dân

Ông Phan Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Hà cho biết, vi phạm trong quản lý đất đai, thu tiền cấp đất ở cho dân ở xã Thạch Bằng (cũ) đã được kiểm tra, kết luận và các cán bộ vi phạm đã bị xử lý kỉ luật. Với 180 hồ sơ xin cấp đất, UBND xã Thạch Bằng thu của dân 16 tỉ đồng rồi tự ý chi cho xây dựng nông thôn mới mà không nộp thuế cấp đất theo quy định.

Sau sự việc, huyện Lộc Hà đã thành lập tổ rà soát để giải quyết tồn đọng. Mục đích là rà soát tổng hợp để đề xuất tỉnh phương án kiếm nguồn tiền để trả lại cho dân. Bởi tiền thu của dân trước đây, UBND xã Thạch Bằng đã tự thu, tự chi sai mục đích hết rồi.

Cũng theo ông Dũng, sau khi rà soát, huyện phát hiện nhiều đối tượng xin cấp đất nhưng không đủ điều kiện, nhiều trường hợp nhập khẩu từ địa phương khác vào với mục đích  để được cấp đất.

Sau rà soát, đã phát hiện 7 trường hợp được cấp đất không đúng đối tượng nên đã thoái thu, trả lại tiền cho người dân. Theo kế hoạch, đến ngày 15.7 tới đây, tổ rà soát giải quyết tồn đọng cấp đất ở xã Thạch Bằng sẽ hoàn thiện dự thảo xin ý kiến của tỉnh về phương án tìm nguồn trả lại tiền cho những hộ dân đã nộp tiền xin cấp đất nhưng không được cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn