MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cách người dân di chuyển qua các nhà trong thời gian ngập úng. Ảnh: MN.

Đầu tư xử lý tình trạng ngập úng giữa lòng TP Sơn La

Minh Nguyễn LDO | 17/06/2023 15:56

Sơn La - Thời gian tới đây, bản Giáng, xã Chiềng Đen, TP.Sơn La sẽ được đầu tư xây dựng công trình tiêu thoát nước. Gần trăm hộ dân không còn phải đối diện với cảnh cả bản bị ngập úng vào mùa mưa.

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tiêu thoát nước chống ngập úng tại khu vực bản Giáng, xã Chiềng Đen, TP.Sơn La.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Công trình có thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2024, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tải bài viết "Hàng chục hộ dân bị ngập úng kéo dài giữa lòng TP.Sơn La" phản ánh tình trạng ngập úng kéo dài và xảy ra hàng năm tại bản Giáng.

Cả bản bị nước nhấn chìm trong thời gian dài. Ảnh: Minh Nguyễn

Tình trạng trên xuất hiện từ năm 2020, có năm, ngập úng cả tháng nước mới rút, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân nơi đây.

Đặc biệt, vào tháng 9.2022, sau những trận mưa to, kéo dài, nước dâng cao từ 50cm đến 80cm, có nơi ngập sâu đến hơn 1m nước. Nước lớn nhấn chìm nhiều nhà cửa, cùng với trên 50 ha cây ăn quả, 2 ha cây cà phê và hơn 253 ha ngô đang đến vụ thu hoạch.

Ông Lù Văn Hải - Trưởng bản Giáng cho hay: "Bản có 88 hộ, hơn 400 nhân khẩu với 100% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Thời điểm ấy ban đầu, chỉ có khoảng 30 nhà bị ngập, nhưng đến trưa 18.9, số nhà bị ngập đã tăng lên khoảng 40 hộ. Cứ ngủ qua một đêm, nước lại dâng thêm vài cm".

Bè tre là phương tiện duy nhất có thể di chuyển khi nước lên. Ảnh: Minh Nguyễn.

Theo vị trưởng bản, tình trạng ngập úng không chỉ làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của nhiều bà con bị thiệt hại về tài sản, diện tích cây trồng.

Vì là bị nước cô lập nên mỗi hộ dân có nhà bị ngập, đều phải làm 1 chiếc cầu tre để đi lại giữa các nhà (vì phần lớn các hộ ở nhà sàn). Đồng thời, tự làm chiếc bè bằng tre là phương tiện di chuyển, đưa con cháu đi học và chở thức ăn cho gia súc.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập úng tại bản Giáng được các cơ quan chức năng xác định là do hang caster ở cuối bản bị tắc, không thoát được nước. Mỗi khi xảy ra sự cố này, các đơn vị đều phải khoan, đục trong hang để nỗ lực khơi thông dòng chảy.

Cơ quan chức năng đi khảo sát địa điểm xây dựng công trình tiêu thoát nước tại bản Giáng. Ảnh: MN.

Ngày 17.6, trao đổi với PV, ông Cà Văn Long – Chủ tịch UBND xã Chiềng Đen cho hay: “Những năm trước, khi nước dâng làm ngập bản Giáng khiến đời sống của hàng trăm người dân bị ảnh hưởng, các diện tích hoa màu bị dòng nước phá hủy”.

Cũng theo ông Long, khi biết tin công trình tiêu thoát nước được tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng thì người dân vui mừng và luôn hợp tác để công trình được sớm triển khai. Từ đó, người dân bản Giáng có cơ sở để ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn