MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dãy trường mầm non ở xã Kiền Bái (huyện Thuỷ Nguyên) bỏ hoang gần chục năm, nay thành nơi tập kết, chế biến gỗ. Ảnh: Hoàng Khôi

Dãy trường mầm non ở Hải Phòng bỏ hoang cả chục năm, thành nơi tập kết gỗ

Hoàng Khôi LDO | 03/08/2023 17:32

Gần 10 năm bỏ không, cơ sở Trường mầm non Kiền Bái (TP Hải Phòng) rộng gần 1.000 m2 trở nên hoang hoá, nhếch nhác. Thậm chí, có hộ dân còn biến đây thành nơi tập kết, chế biến gỗ, đậu đỗ xe…

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về tình trạng lãng phí đất công tại điểm Trường mầm non Kiền Bái (thôn 6, xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

Sáng 3.8, ghi nhận của PV Lao Động, tại điểm trường này, cỏ mọc um tùm. Dãy phòng học khoảng 6 - 7 phòng đã xuống cấp nghiêm trọng, hành lang ngổn ngang gỗ, cốt pha, cửa kính vỡ nát từ lâu…. Cổng sắt phía ngoài nghiêng đổ, xiên xẹo. Phần lớn diện tích sân trường để tập kết và chế biến gỗ với bộ dụng cụ cưa, xẻ, mài gỗ. Ngay thời điểm phóng viên ghi nhận, có công nhân đang cưa xẻ gỗ...

Khung cảnh nhếch ngác phía ngoài cổng cơ sở mầm non Kiền Bái. Ảnh: Hoàng Khôi

Theo người dân địa phương, cơ sở mầm non này đã bỏ hoang từ lâu, khi trường mầm non trung tâm của xã đi vào hoạt động. Do bỏ hoang, không có người trông coi, một số hộ dân mang gỗ đến tập kết, hoặc đỗ xe ôtô qua đêm…

Sân trường rêu phong, khu vực sân khấu cũng thành nơi tập kết gỗ.

Liên quan đến phản ánh của người dân, trao đổi với Lao Động, ông Trần Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kiền Bái - cho biết: Trước đây, Trường mầm non Kiền Bái có nhiều cơ sở. Sau khi xã tập trung về một trường (ngay sau UBND xã) thì các điểm trường được chuyển đổi thành nhà văn hoá. Riêng có điểm trường mầm non ở thôn 6 rộng gần 1.000 m2 bỏ hoang khoảng 10 năm nay do thôn này đã có nhà văn hoá rồi.

Dãy phòng học xuống cấp, hành lang chất đầy gỗ, cốp pha. Ảnh: Hoàng Khôi

Hiện nay, khu vực này là tài sản công, thuộc quản lý của UBND xã Kiền Bái. Xã không cho ai thuê, mượn. Tuy nhiên, do không sử dụng nên một hộ dân trên địa bàn nhờ để gỗ tại sân trường.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Kiền Bái, vừa qua, tại cuộc họp HĐND xã, đại diện thôn 6 cũng có ý kiến giao khu đất này cho thôn để làm điểm sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao. Tuy nhiên, xã không chấp thuận do cơ sở này xây từ gần 40 năm trước, nay đã xuống cấp, nguy cơ mất an toàn nếu tổ chức các hoạt động tại đây.

Người dân biến khu vực đất công thành nơi tập kết, cưa xẻ gỗ. Ảnh: Hoàng Khôi

Về tình trạng tập kết gỗ số lượng lớn, tới đây, UBND xã có thông báo yêu cầu các hộ dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực này để trả lại nguyên trạng. Về lâu dài, xã cũng có đề nghị với huyện triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực này để tránh lãng phí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn