MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đống rác thải ngay cạnh dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đê Âu Cơ, Hà Nội thành điểm nóng đổ trộm rác thải

Vĩnh Hoàng LDO | 13/10/2023 11:40

Hà Nội - Đường đê Âu Cơ đang thi công mở rộng hiện trở thành điểm nóng đổ trộm rác thải, phế liệu xây dựng.

Từ khi dự án dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm được triển khai, không một ngày nào anh Nguyễn Quang Anh (24 tuổi, Quảng An, Tây Hồ) được "ăn ngon, ngủ yên".

Anh Quang Anh cho biết, hết khói bụi, đường toàn ổ voi, ổ gà thì nay, người dân sống dọc đường đê Âu Cơ phải chịu thêm kiếp nạn "rác tặc".

"Lợi dụng trời tối, các đối tượng liên tục xả rác thải, phế liệu xuống đường. Cứ dọn xong là họ lại xả", anh Quang Anh nói.

Dưới công trình mở rộng đường đê Âu Cơ, vài mét lại xuất hiện một đống rác. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cùng chung nỗi bức xúc, chị Vương Thị Hà (34 tuổi, Quảng An, Tây Hồ) cho biết, rác trước nhà ngày càng nhiều, bốc mùi kinh khủng.

"Mùi hôi rất nồng nặc nên tất cả các cửa sổ trong nhà đều phải đóng kín. Hầu hết, những người xả trộm rác đều từ nơi khác qua đây, họ đi xe máy ném bịch rác xuống đất rồi vụt đi", chị Hà bức xúc.

Người dân đi qua tuyến đường đê Âu Cơ luôn phải bịt kín để tránh khói bụi, mùi hôi thối. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động, tại dọc đường dưới đê Âu Cơ, người dân vô tư vứt rác ngay cạnh công trình, thậm chí, một số còn ngang nhiên đốt rác, tạo ra nhiều mảng đen kịt trên hạng mục đê bê tông cốt thép chống lũ.

Tại dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm, ghi nhận nhiều đoạn công trình chưa rõ hình hài. Cùng với đó, các hạng mục đê bê tông cốt thép chống lũ và cửa khẩu qua đê bị chậm tiến độ, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân sống trong khu vực.

Một số người dân đốt rác ngay cạnh công trình. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước đó, để đáp ứng yêu cầu chống lũ, hạn chế ùn tắc giao thông, TP Hà Nội đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư thực hiện giai đoạn 2 dự án xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên, trong đó có hạng mục thay thế kết cấu đê làm bằng đất thành đê bê tông đoạn từ K58+755 đến K62+500.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành các hạng mục đê bê tông cốt thép và cửa khẩu qua đê trước ngày 15.6.2023.

Theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, quận đã kiến nghị với Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội để giải quyết những vướng mắc để đảm bảo giao thông được thông suốt.

“Chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản, đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án để người dân sớm ổn định lại cuộc sống cũng như thực hiện tốt chức năng của con đê này”, ông Khuyến nói.

Tuyến đường dưới đê Âu Cơ ngổn ngang rác thải. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vật liệu xây dựng chất ngổn ngang dọc tuyến đường dưới đê Âu Cơ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Máy móc đang thi công những hạng mục tại dự án mở rộng đê Âu Cơ - Nghi Tàm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn