MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỗi ngày có hàng chục lượt xe "hổ vồ" chở quặng qua trục đường chính của xã Hùng Đức.

Để xe chở quặng tung hoành, doanh nghiệp phải làm lại đường cho dân

Nhóm Phóng viên LDO | 06/11/2019 09:34

Những chiếc xe "hổ vồ" chở đầy ắp quặng tung hoành trên tuyến khiến đường dài 4km là trục giao thông chính của xã Hùng Đức (Hàm Yên, Tuyên Quang), khiến đường bị hư hỏng nặng.

Xe chở quặng nườm nượp

Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, nhiều năm gần đây, hoạt động của các công ty khai thác quặng trên địa bàn đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ.

Trục đường dài 4 km là trục giao thông chính của xã này đã bị hư hỏng nặng do hoạt động vận chuyển quặng từ các mỏ khai thác. Ngày nắng, xe tải đi qua cuốn bụi mù mịt, ngày mưa thì lầy lội. Đường nhiều khúc cua quẹo, khuất tầm nhìn. Những con đường nhỏ và hẹp này phải gồng mình cõng các chiếc tải nặng vài chục tấn chở quặng đi qua đè nát mặt đường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, một ngày có hàng chục lượt xe hổ vồ chở quặng chạy từ 7h sáng - 7h tối qua trục đường chính của xã Hùng Đức.

Cư dân còn bức xúc hơn nữa vì những chiếc xe này là nỗi ám ảnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các em nhỏ bởi đây là tuyến đường có rất nhiều học sinh đi qua.

Ông T.V.C (thôn Cây Quéo, xã Hùng Đức) cho biết những chiếc xe chở quặng làm bụi mù mịt khiến cho cuộc sống và công việc buôn bán của những hộ dân ở mặt đường gặp rất nhiều khó khăn.

“Những ngày trời nắng, hanh khô các xe chở quặng, xe gỗ chạy nhiều bụi tung mù mịt. Dù bán quán nhưng các hộ kinh doanh lúc nào cũng phải che đậy. Bánh kẹo, thực phẩm, thức uống lúc nào cũng phủ bụi khách chẳng dám mua khiến buôn bán cũng ế ấm. Chúng tôi đề nghị chủ các mỏ thực hiện tưới nước mặt đường để hạn chế bụi nhưng cũng chẳng ăn thua”, ông C. bức xúc nói.

Mặt đường thường xuyên bị xe "hổ vồ" di chuyển qua ở xã Hùng Đức đã hư hỏng nặng.

Cùng chung cảnh chịu khổ sở vì mặt đường hư hỏng, chị N.L.A (thôn Cây Thông, xã Hùng Đức) cho biết, chị không chỉ khó chịu vì mặt đường ồ voi, ổ gà mà còn vô cùng lo lắng vì có con nhỏ đi học ngang qua tuyến đường đầy xe chở quặng này.

“Tôi có con nhỏ đi học ngang qua tuyến đường mà các xe chờ quặng chạy nườm nượp nên rất sợ hãi. Nhất là vào lúc tan học, tôi vô cùng lo sợ quặng rơi vào đầu các cháu hoặc các cháu nhỏ đi trên mặt đường nhiều ổ voi, ổ gà không may bị ngã ra đường, những chiêc xe chở quặng kia không phanh kịp sẽ rất dễ gây ra những tại nạn đau lòng”, chị  A. nói.

 Làm lại đường cho dân

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Đặng Văn Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Đức cho biết trên địa bàn xã hiện tại có 2 mỏ khai thác quặng đang khai thác là mỏ của Công ty Thanh Giang và Công ty Gang thép Tuyên Quang.

Bên trong mỏ quặng của công ty Thanh Giang. 
Những chiếc xe cơi nới thùng thành và chở quá tải là nỗi kinh hoàng của người dân địa phương.

"Gần đây UBND xã cũng đã nhận được phản ánh của người dân về việc các xe chở quặng của Công ty Thanh Giang gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và làm hư hỏng đến trục đường giao thông của xã. Chúng tôi đã làm việc với đại diện doanh nghiệp và họ đồng ý khắc phục, cải tạo lại con đường này", ông Giáp cho biết.

Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hùng trong buổi trao đổi với phóng viên báo Lao Động. 

Ông Đặng Văn Giáp cho biết thêm, tháng 9.2019, UBND xã Hùng Đức đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của 2 doanh nghiệp khai thác trên địa bàn thì phát hiện Công ty Gang thép Tuyên Quang đã khai thác ngoài phạm vi cho phép. Đơn vị này đã báo cáo với UBND huyện Hàm Yên để tiến hành xử phạt hành chính đối với vi phạm này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn