MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT: Tránh tình trạng "mưa điểm 10"

LƯƠNG HẠNH LDO | 08/08/2022 17:40
Nhiều bạn đọc bày tỏ đồng tình trước đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT của cô Hồ Thị Liên Minh - giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An). 

Trước đó, trao đổi với PV Báo Lao Động, cô Liên Minh cho rằng nhìn vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay và điểm chuẩn một số trường đại học một vài năm trở lại đây có thể thấy rõ được sự bất thường trong thi cử hiện nay. Đó là tình trạng lạm phát điểm chuẩn, "mưa điểm 10", 30 điểm vẫn trượt đại học...

Cô Liên Minh cho rằng nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc xét tuyển tốt nghiệp cho học sinh sẽ do nhà trường đánh giá. Các trường đại học nên tổ chức một kỳ thi riêng để tiếp cận những thí sinh có nguyện vọng đăng ký. Không nên gộp hai trong một như vậy, rất dễ xảy ra tình trạng 29, 30 điểm nhưng vẫn không đỗ một trường nào. 

Cùng quan điểm, bạn đọc Hoài An đề xuất: "Theo tôi, bỏ thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và trả việc thi tuyển đại học cho từng trường, coi trọng nhiều vào khâu đánh giá giám sát đầu ra của các trường đại học. Vào đại học có thể dễ nhưng ra trường phải thật khó, thật nghiêm túc, đánh giá cả quá trình sau tốt nghiệp để thấy chất lượng của từng trường như thế nào".

Bạn đọc Khánh Nguyễn bày tỏ: "Tôi đồng ý với ý kiến việc xét tốt nghiệp, bỏ kì thi THPT. Như vậy sau 12 năm học các em có được tấm bằng đã tốt nghiệp để ít nhất đi làm công nhân cũng đủ điều kiện tuyển dụng của doanh nghiệp, còn lại tuỳ nhu cầu các em học nghề hoặc thi đại học. Kỳ thi chung này do Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đề, thi tại địa phương, bài thi được chấm như các năm gần đây.

Mùa tuyển sinh 2022 thật sự vất vả với phụ huynh và học sinh vì những thay đổi. Khoảng tháng 6-7, các em tập trung ôn thi nên đa phần việc chọn trường ngành học phụ huynh phải trực tiếp nghiên cứu theo dõi để hướng dẫn các em đăng ký trên cổng thông tin của các trường.

Nhiều trường cũng chỉ mở cổng trong thời hạn ngắn, mã phương thức xét tuyển, cách tính điểm học bạ, thời gian mở cổng đăng ký, cách thức nộp hồ sơ hoặc online hoặc bản cứng không đồng nhất.

Sau kỳ thi phụ huynh và học sinh phải thường xuyên theo dõi thông báo của các trường cập nhật qua cổng thông tin tuyển sinh. Thậm chí, có trường thông báo qua Facebook mà Facebook thì không phải cổng thông tin chính thức.

Theo quan điểm của tôi, tất cả các phương thức xét tuyển sớm đều tốt nhưng cần được triển khai phải thống nhất và đồng bộ về cách thức và thời gian, đặc biệt nên xem xét lại việc xét học bạ học sinh giỏi 3 năm nếu không kèm tiêu chí phụ khác. Tôi thấy nhiều bạn cho rằng điểm học bạ toàn 27 điểm nhưng điểm thi tốt nghiệp THPT thấp 21-25 điểm liệu có vào được trường không?

Như vậy điểm học bạ thật sự có đánh giá được thực chất quá trình 3 năm học không? Dù quyết định là gì thì tôi mong muốn tất cả các phương thức xét tuyển sớm phải được thống nhất giữa các trường".

"Nhất trí bỏ kỳ thi tốt nghiệp, mỗi trường cấp 3 chứng nhận học sinh tốt nghiệp qua kết quả trung bình của 6 học kỳ. Bộ và Sở GDĐT theo phân cấp cần tổ chức 1 kỳ thi xét tốt nghiệp cho những thí sinh tự do. Giao quyền tuyển sinh cho các trường đại học lớn tự tổ chức thi tuyển và xét điểm học bạ ở một số đại học khác. Vai trò của Bộ và Sở GDĐT là chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm tra và thống nhất biện pháp hoạt động của ngành, không vươn tay tận cơ sở", bạn đọc Thành Nguyễn đề xuất. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn